Cao thủ “xử” gần 90 két sắt, trộm 2,3 tỷ đồng như thế nào?

Thứ Tư, 21/11/2018 15:51

|

(CAO) Đối tượng chọn mục tiêu là các gia đình ở vùng nông thôn, có vườn cà phê, cây cối rậm rạp để dễ bề tẩu thoát, sau đó phá cửa sau hoặc cửa sổ rồi đột nhập căn nhà, đục phá két sắt trộm tài sản, phá camera để tránh bị phát hiện...

Nhiều két sắt khi đối tượng phá ra, bên trong chỉ có... giấy khen học sinh, sổ hộ khẩu... Các nạn nhân xác nhận, cơ quan chức năng chính thức chỉ truy tố đối tượng về hành vi phá 62 két sắt, trộm tài sản cùng hành vi hủy hoại 4 đầu thu, 2 camera, trị giá 17 triệu đồng. 

Đối tượng Trần Văn Trịnh (Ảnh: Trại giam Đại Bình cung cấp)

Lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an, Trại giam Đại Bình (thuộc Cục C10 Bộ Công an, đóng tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng) phối hợp Công an một số tỉnh, thành đang khẩn trương truy bắt bị án Trần Văn Trịnh (SN 1982, HKTT thôn Ka Rái 2, xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương - Lâm Đồng) vì hành vi trốn khỏi nơi giam giữ.

Trịnh đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam Đại Bình, bỏ trốn khỏi trại giam từ ngày 12-11-2018, hiện đang bị phát lệnh truy nã toàn quốc.

Lệnh truy nã đối tượng (Ảnh: Trại giam Đại Bình cung cấp)

Đây là đối tượng gây ra đến gần trăm vụ trộm két sắt, chiếm đoạt số tiền rất lớn từng gây chú ý đặc biệt với chúng tôi từ khi vụ án được Công an Lâm Đồng họp án.

Trước đó, tháng 9-2016, sau nhiều tháng trời theo dõi, điều tra, Phòng CSHS Công an Lâm Đồng phối hợp Công an các huyện Di Linh, Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương đã bắt giữ đối tượng Trịnh và người làm thuê cho y là Mã Văn Say (SN 1955), sau khi Trịnh chủ mưu gây ra hàng loạt vụ án đục phá két sắt, trộm tài sản. Lời khai của các đối tượng từ hồ sơ của Cơ quan Công an thể hiện thủ đoạn hết sức ma mãnh của kẻ trộm thuộc hàng “cao thủ” này.

Y chọn 4 huyện trên để ra tay bởi các địa phương này người dân có đời sống kinh tế khá giả hơn các huyện còn lại ở Lâm Đồng; không trộm cắp ở các thành phố vì sợ dễ bị phát hiện. Các huyện này người dân trồng cà phê, thủ đoạn của Trịnh là sẽ lẻn vào đó để tránh bị phát hiện rồi rình mò, theo dõi lịch sinh hoạt của các hộ dân, xem gia đình nào sơ hở, vắng nhà để ra tay.

Sau khi lấy trộm tài sản, y thay bộ quần áo khác trong vườn cà phê rồi bình tĩnh đi ra, gọi điện cho đồng bọn đến đón, tránh bị nhận diện.

Trần Văn Trịnh và Mã Văn Xay tại phiên tòa xét xử tháng 3-2018

Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ giữa năm 2015 đến tháng 9-2016, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra nhiều vụ trộm cắp đột nhập, đục phá két sắt để lấy tài sản, gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân, tại các địa bàn nêu trên.

Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng người dân đi làm ăn vắng nhà, đột nhập, phá két sắt, trộm tiền, vàng bên trong rồi tẩu thoát. Bị hại là các gia đình ở vùng nông thôn, có vườn cà phê.

Trước tình hình trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo quyết liệt công an các đơn vị, địa phương tổ chức xác lập chuyên án; đồng thời triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với loại tội phạm này.

Qua đấu tranh, sàng lọc nhiều đối tượng tình nghi, ngày 24-9, Phòng CSHS Công an tỉnh làm chủ công các đơn vị phối hợp đã tiến hành mật phục, bắt khẩn cấp 2 đối tượng Trần Văn Trịnh và Mã Văn Xay khi chúng vừa rời khỏi hiện trường một vụ trộm ở huyện Di Linh và đang chở nhau trên đường.

Cơ quan chức năng sau đó làm rõ, từ giữa năm 2015 đến tháng 9-2016, đối tượng Trịnh đã thực hiện 87 vụ cạy cửa, đột nhập vào nhà dân, đục phá két sắt, trộm cắp tài sản, trị giá trên 2 tỷ đồng. Trịnh là nghi can chính trong vụ án.

Xay và người em kết nghĩa là Nguyên lâu nay được Trịnh thuê chở xe ôm đưa đón hắn mỗi khi tên Trịnh đi trộm. Nguyên sau đó bỏ đi biệt tích khỏi địa phương, có thông tin người này nghiện ma túy. Thời gian hoạt động của bọn chúng là khoảng 6 - 8 giờ sáng và từ 14 - 16 giờ chiều hàng ngày.

Tên Trịnh khai rằng, đây là giờ chủ nhà đi làm, con cái họ đi học vắng nhà. Địa điểm tên Trịnh chọn gây án thường nằm sâu trong khu dân cư, vùng nông thôn, có vườn cà phê sau nhà che chắn để dễ bề tẩu thoát.

Trinh sát Công an Lâm Đồng và người dân nghiên cứu chiếc chiếc sắt đối tượng Trịnh đục phá (Ảnh: Đức Huy)

Hắn đột nhập vào nhà bằng đường cửa sau hoặc cửa sổ rồi lấy mền (chăn) trong nhà bị hại lót dưới két sắt để đục phá hoặc kéo ra vườn, tránh gây tiếng động. Sau đó, hắn lật úp chiếc két sắt, phá bung phần lưng rồi chỉ lấy những món tài sản gọn, nhẹ gồm: tiền, vàng rồi ung dung trốn thoát.

Để tránh bị phát hiện, hắn “nhảy cóc” nay địa bàn huyện này, mai sang huyện khác, “làm” vài vụ liên tiếp rồi lại quay vòng các địa bàn... Tên Trịnh sắm mấy chục đôi giày, quần áo, thay đổi trang phục liên tục để ngụy trang vẻ ngoài, tránh bị nghi ngờ, phát hiện.

Hắn thường cất túi đồ nghề trộm cướp (bao gồm: xà beng nhỏ, búa, kềm, bao tay…) ở các bụi cây bên đường, mỗi lần thuê Xay hoặc Nguyên chở đi gây án sẽ ghé vào lấy chứ không mang về nơi trọ. Mỗi “chuyến” đi trộm, Xay và Nguyên được Trịnh trả công từ 600 ngàn đồng đến 1 triệu đồng.

Điều khá bất ngờ với các trinh sát là những chiếc két sắt của bà con bị tên Trịnh phá trộm tài sản đều là loại két sắt chất lượng rất kém. Mặt sau của két sắt chỉ có một miếng tôn mỏng, bìa các-tông và... cát ở giữa. Những loại két sắt này hiện bán nhan nhản trên thị trường. T

ên Trịnh khai rằng, nhiều két sắt khi y phá ra, bên trong chỉ có... giấy khen học sinh, hộ khẩu, mấy tờ tiền 2 đô-la Mỹ hoặc tiền Úc, Thái mệnh giá thấp... Các nạn nhân xác nhận, cơ quan chức năng chính thức chỉ truy tố đối tượng về hành vi phá 62 két sắt, trộm tài sản cùng hành vi hủy hoại 4 đầu thu, 2 camera. Tổng tài sản tên Trịnh chiếm đoạt trên 2,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do là “con nghiện” cờ bạc, toàn bộ tiền, vàng lấy được, tên Trịnh đem “nướng” vào các sòng bạc tại Bình Thuận, Đắk Lắk, Đồng Nai. Suốt thời gian “hành nghề” cờ bạc, trộm cắp, tên Trịnh rất ít khi về thăm vợ con ở Đơn Dương, không cung cấp gì cho họ, mặc vợ và 2 con sống vất vả, khổ cực.

"Đồ nghề" để đi trộm két sắt của đối tượng Trịnh (Ảnh: Đức Huy)

Sau khi Trịnh bị bắt, gia đình đối tượng đã nộp cho cơ quan công an 300 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Mã Văn Xay nộp lại 12 triệu đồng tiền công chạy xe ôm chở Trịnh đi gây án.

Ngày 30-3-2018, TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt Trịnh 15 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản và hủy hoại tại sản. Xay bị phạt 18 tháng 5 ngày (bằng thời gian tạm giam) về tội không tố giác tội phạm. Ngoài hình phạt tù giam, bị cáo Trịnh còn buộc phải bồi thường cho các bị hại toàn bộ số tài sản đã chiếm đoạt.

Lệnh truy nã của Trại giam Đại Bình thông tin đặc điểm nhân dạng của Trần Văn Trịnh: cao 1,64m, sống mũi thẳng, dái tai vuông, nếp tai dưới thụt; đối tượng có nốt ruồi dưới sau đuôi mắt phải. Ai phát hiện các thông tin về đối tượng, hãy liên hệ số điện thoại 063.3878177, 0919.001967 hoặc Cơ quan công an, UBND xã, phường, thị trấn nơi gần nhất. Mọi thông tin về người cung cấp thông tin sẽ được giữ bí mật theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang