Kẻ 4 lần "ăn cơm tù” cầm đầu băng trộm xe

Thứ Tư, 21/11/2018 10:24  | Tiêu Ngọc

|

(CAO) Dù đã có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, nhưng vừa được tự do vào tháng 6-2018, nam thanh niên lại cặp kè với nhân tình để quay lại con đường phạm pháp. Gã vừa bị bắt vì cầm đầu đường dây trộm cắp xe máy liên huyện.

Cặp tình nhân "nhám tay"

Ngày 20-11, thiếu tá Mai Thanh Tâm (Phó trưởng CAH Đại Lộc, Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy liên huyện. Từ đầu tháng 11-2018 đến nay, CAH Đại Lộc liên tục nhận trình báo về việc mất xe máy trên địa bàn.

Ngày 7-11, anh Hồ Thanh Bách (SN 1990, ngụ xã Đại Quang, H.Đại Lộc) bị trộm xe Sirius. Chỉ 4 ngày sau, anh Nguyễn Văn Xuyến (SN 1954, ngụ xã Đại Hồng, cùng huyện) bị kẻ gian "cuỗm" xe máy. Lãnh đạo CAH Đại Lộc chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) xác lập chuyên án triệt phá băng trộm này.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Dương Trọng Nghĩa (SN 1994, ngụ xã Đại Phong, H.Đại Lộc) và Phạm Thị Thuỷ Tiên (bạn gái Nghĩa, SN 1990, ngụ xã Trà Dương, H.Bắc Trà My, Quảng Nam) là 2 đối tượng thực hiện các vụ trộm trên. Cơ quan CSĐT CAH Đại Lộc ra lệnh tạm giữ cặp tình nhân này để điều tra.

Nghĩa, Lơ và Tiên căng cùng tang vật các vụ trộm xe máy

Mở rộng vụ án, công an tạm giữ thêm 6 đối tượng khác, gồm: Trần Tiện (SN 1990), Trần Lơ (SN 1989, cùng ngụ TT.Nam Phước, H.Duy Xuyên), Trần Ngọc Ánh (SN 2000), Trần Văn Anh (SN 1972), Trần Duy Tường (SN 1988, cùng ngụ xã Quế Lâm, H.Nông Sơn), Phạm Đắc Lâm (SN 1994, ngụ xã Điện Trung, TX.Điện Bàn, Quảng Nam). Năm chiếc xe máy là tang vật trong vụ án bị thu giữ.

Trong đường dây này, Nghĩa là đối tượng cầm đầu. Sau khi trộm được xe, nhóm đối tượng đem đến các huyện khác tiêu thụ, nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện. Tiên, Nghĩa không có nghề nghiệp và đều nghiện ma túy. Nghĩa đã có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù vào tháng 6-2018.

Trộm xong còn để lại... "tâm thư”!

Bốn năm trước, Nghĩa từng gây ra các vụ trộm gây hoang mang dư luận khi để lại "tâm thư” cho gia chủ. Cuối năm 2014, y liên tục gây ra hàng loạt vụ trộm gà, chó... trên địa bàn các xã Đại Chánh, Đại Phong, Đại Thắng (H.Đại Lộc), khiến người dân bức xúc.

Đặc biệt, khi đến "khoắng" tài sản, thấy gà còn nhỏ, Nghĩa viết thư nhắn gia chủ: "Gà còn nhỏ, tháng sau chúng tôi đến bắt!". Đúng thời điểm trong thư, tên "đạo chích" quay lại trộm sạch đàn gà của gia đình này.

Chiều 29-12-2014, Nghĩa điều khiển xe Sirius chạy trên các tuyến đường làng tìm tài sản để sơ hở để "cuỗm". Đến xã Đại Chánh, đối tượng phát hiện gia đình chị Võ Thị Khánh Linh vắng nhà, liền vượt tường, đột nhập vào bắt 4 con gà mái, bỏ vào bao. Khi hắn quay ra thì bị người dân phát hiện, bao vây tóm gọn.

Thời điểm bị bắt vào năm 2014, Nghĩa đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, nên dù chỉ bắt 4 con gà, vẫn bị CAH Đại Lộc khởi tố vụ án.

Trong thời gian được tại ngoại để điều tra, Nghĩa bỏ trốn vào Đồng Nai, sống bằng nghề sửa chữa máy cày. Đến ngày 3-6-2015, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Nam bắt được y tại TT.Gia Rai (H.Xuân Lộc, Đồng Nai).

Bình luận (0)

Lên đầu trang