Bắt nhanh nhóm trộm tài sản của xe tải chạy đường dài

Thứ Sáu, 13/05/2022 11:04

|

(CATP) Thời gian gần đây, trên QL1 đoạn qua tỉnh Khánh Hòa liên tục xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản của xe tải chạy đường dài, khi tài xế dừng xe nghỉ ngơi hoặc đi ăn. Có những vụ kẻ trộm lấy số tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng. Công an tỉnh Khánh Hòa nhanh chóng vào cuộc điều tra, bắt nhóm trộm tinh quái với đủ tang chứng, vật chứng.

Tài xế Vũ Mã Lương (SN 1973) và người đi chung là ông Nguyễn Tiến Phúc (SN 1976, cùng quê Phú Thọ) dừng xe tải trước quán lẩu 679 (P.Ninh Đa, TX.Ninh Hòa) rồi vào trong ăn tối lúc 20 giờ ngày 18-4-2022. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, ông Lương và ông Phúc ra xe thì thấy cửa bên trái cabin khép hờ, có dấu hiệu bị mở. Qua kiểm tra, tài xế phát hiện mất 60 triệu đồng để ở ngăn chứa đồ trong cabin. Các nạn nhân đã đến công an địa phương trình báo vụ việc.

Trước đó một ngày, anh Phan Thanh Hà (SN 1981, ngụ TT.Khe Sanh, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) dừng xe đầu kéo tại khu vực cây xăng Ninh Đức (xã Ninh Lộc, TX.Ninh Hòa) để vào quán ăn cơm. Khoảng 30 phút sau, khi trở ra xe, anh Hà phát hiện mất một túi xách, trong có 170 triệu đồng, một số ngoại tệ và 3 ĐTDĐ hiệu Oppo, Samsung, iPhone 6 Plus để trong cabin. Chủ xe vội vàng đến Công an xã trình báo về vụ mất trộm.

Trước tình hình mất ANTT trên, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) và Công an các địa phương dọc QL1A khẩn trương truy bắt thủ phạm gây án. Lực lượng CSHS nhận định, có thể do một nhóm trộm cắp đêm trên QL1A gây ra nên lên phương án triệt phá.

Lê Văn Tịnh và Nguyễn Ngọc Thanh cùng tang vật được thu hồi

Đợt truy tìm của Công an H.Vạn Ninh đã có kết quả, xuất phát từ một vụ trộm tương tự xảy ra trên địa bàn. Quá nửa đêm, rạng sáng 11-5-2022, tài xế Nguyễn Văn Khánh (SN 1978, ngụ Lâm Đồng) điều khiển xe tải BS: 49C-278.20, chở vợ là bà Đinh Thị Lý (SN 1978) và ông Nguyễn Văn Tuyến (SN 1963, quê Thái Bình) chạy trên QL1A hướng Bắc-Nam. Đến trước Hạt Kiểm lâm H.Vạn Ninh (TT.Vạn Giã), ông Khánh dừng xe, xuống đi vệ sinh và rửa mặt cho tỉnh táo. Thời điểm này, bà Lý và ông Tuyến còn ngủ trên xe.

Đúng lúc 2 tên trộm rảo quanh bằng xe máy, phát hiện "mồi" nên ra tay. Chúng dừng xe gần đó, một tên leo vào cabin lấy trộm một giỏ xách (trong có 4 ĐTDĐ hiệu iPhone 13 Max, iPhone 11, Oppo, 105 USD, 500 ngàn đồng và nhiều giấy tờ tùy thân). Sau đó, chúng lên xe máy tẩu thoát, bán tài sản chia tiền cùng tiêu xài.

Nhận trình báo của tài xế Khánh, Công an H.Vạn Ninh quyết định khẩn trương truy xét. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, kể cả trích xuất camera an ninh dọc đường, ngay trong sáng 12-5, các lực lượng truy xét đã bắt được cả 2 tên trộm là Lê Văn Tịnh (SN 1994, ngụ xã Vạn Long) và Nguyễn Ngọc Thanh (SN 2003, ngụ xã Vạn Khánh, cùng H.Vạn Ninh). Tài sản cũng được cơ quan điều tra kịp thời thu hồi đầy đủ.

Tại trụ sở công an, bước đầu Tịnh và Thanh đã khai nhận một số vụ trộm cắp do chúng gây ra, trong đó có 2 vụ trộm trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang