Nam công nhân nhà máy xi măng thực hiện nhiều vụ trộm tài sản công ty

Thứ Sáu, 29/04/2022 15:55

|

(CAO) Ngày 29-4-2022, Công an thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về tội trộm cắp tài sản đối với Khúc Văn Danh (SN 1982, ngụ ấp Phú Long, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long). Khi bị bắt, Danh là công nhân vận hành bộ phận xưởng nguyên liệu phụ trách kho than Nhà máy xi măng Bình Phước, tại xã Thanh Lương, thị xã Bình Long.

Cuối tháng 2- 2022, trong quá trình tuần tra bảo vệ cơ quan, lực lượng bảo vệ Nhà máy xi măng Bình Phước phát hiện Danh đang khiêng 4 tấm kim loại (kích thước 30x42x5cm) tại khu vực hàng rào của nhà máy nên đã bắt giữ và giao cho cơ quan Công an làm việc theo thẩm quyền.

Tại cơ quan Công an, Danh khai nhận trong thời gian làm ca 3 (từ 23 giờ - 7 giờ sáng), Danh phát hiện ở phía sau xưởng sửa chữa của nhà máy có một số tấm kim loại đã qua sử dụng nên đã trộm cắp và cất giấu ở cạnh hàng rào. Đến sáng hôm sau khi tan ca Danh chạy xe máy ra nơi cất giấu tài sản trộm cắp để chở đi, sau đó thì bị lực lượng bảo vệ phát hiện bắt giữ.

Khúc Văn Danh tại hiện trường một số vụ trộm

Quá trình làm việc, cơ quan Công an còn làm rõ được trước đó Danh đã gây ra 6 vụ trộm cắp tài sản khác tại Nhà máy xi măng Bình Phước, tài sản trộm cắp là dây cáp điện lõi đồng, máy giặt, máy khoan… Tổng giá trị tài sản gần 100 triệu đồng.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục đấu tranh, điều tra làm rõ các vụ trộm của đối tượng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang