Trà Vinh: Bắt nhóm đối tượng trộm hơn 300 cái lú của ngư dân

Thứ Sáu, 29/04/2022 12:46  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 29-4, Công an TX.Duyên Hải (Trà Vinh) đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng trộm hàng trăm cái lú của ngư dân.

Cụ thể là Nguyễn Ngọc Châu (SN 1981), Nguyễn Thành Chất, Trần Tiến Phát (cùng SN 2003), Nguyễn Anh Trọn (SN 1987), Nguyễn Thanh Mẫn (SN 2004), Nguyễn Thanh Sơn (SN 1993), Trần Minh Quang (SN 1994), Trần Ngọc Tuấn (SN 1968). Tất cả đều ngụ tỉnh Tiền Giang và bị điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Hồ Giang.

Theo kết quả điều tra, sáng 26-4, Châu rủ các đối tượng Chất, Trọn, Phát, Mẫn, Sơn, Quang, Tuấn cùng một số đối tượng khác đến địa bàn xã Trường Long Hòa, TX.Duyên Hải đi trộm lú (dụng cụ bắt thuỷ hải sản) của các ngư dân.

Sau khi thống nhất, đến 12 giờ cùng ngày, Châu chuẩn bị 2 ghe, chia nhau thành 2 nhóm, xuất phát tại khu vực cầu Cổ Chiên (ấp Thành Long, xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) di chuyển đến địa phận TX.Duyên Hải.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, các đối tượng đã đến khu vực biển Trường Long Hòa và chia nhau thực hiện hành vi trộm lú của các ngư dân khu vực ấp Nhà Mát.

Để thực hiện hành vi phạm tội, lợi dụng ban đêm, các đối tượng điều khiển phương tiện tiếp cận, kéo lú lên ghe rồi dùng kiềm cắt, lấy trộm tổng cộng 313 cái (trị giá 120 triệu đồng). Trong đó ghe do Châu điều khiển trộm được 152 cái, ghe do Quang điều khiển trộm được 162 cái. Sau đó các đối tượng di chuyển về nơi xuất phát ban đầu.

Tang vật cùng phương tiện thu giữ. Ảnh: Hồ Giang.

Trưa 27-4, khi các đối tượng đang vận chuyển lú từ ghe lên xe ô tô tải để đem đi tiêu thụ thì bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Công an TX.Duyên Hải phối hợp Công an xã Thành Thới A (huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) bắt giữ.

Quá trình làm việc, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Bình luận (0)

Lên đầu trang