Bắt con bạc phá két sắt trộm gần 900 triệu đồng

Thứ Năm, 28/04/2022 16:16  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Ngày 27-4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua sàng lọc đối tượng nghi vấn, đơn vị đã bắt giữ gã đàn ông phá két sắt trộm số tiền “khủng” sau 10 giờ gây án.

Theo thông tin ban đầu, lúc 10 giờ ngày 25-4, Công an H.Tam Nông nhận được tin báo của hộ gia đình N.T.N.N (SN 1968, ngụ TT Tràm Chim, H.Tam Nông, Đồng Tháp) về việc nhà bị kẻ gian đột nhập, cắt két sắt lấy đi số tài sản, gồm: 10 cây vàng 24K, 5 cây vàng 18K, 50 gam vàng Ý và tiền mặt khoảng 50 triệu đồng. Tổng trị giá tài sản khoảng 900 triệu đồng.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an H.Tam Nông nhanh chóng chỉ đạo các Đội nghiệp vụ và Công an thị trấn Tràm Chim khẩn trương đến hiện trường và tổ chức điều tra, xác minh làm rõ. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Công an H.Tam Nông phối hợp Công an xã Phong Mỹ đã bắt giữ kẻ thực hiện vụ trộm táo tợn chính là Đỗ Văn Sự (trú xã Phong Mỹ, H.Cao Lãnh). Kiểm tra trên người và tại nhà đối tượng, lực lượng Công an thu giữ một số tiền và vàng mà gã đã lấy trộm.

Sự cùng số tiền, vàng bị thu giữ

Qua công tác đấu tranh, Đỗ Văn Sự thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đối tượng khai do cần tiền tiêu xài và tham gia tệ nạn cờ bạc nên nảy sinh ý định trộm cắp. Sau thời gian điều nghiên, Sự đã đột nhập nhà bà N. lục lọi tìm tài sản lấy trộm. Phát hiện chiếc két sắt trong phòng ngủ, gã dùng dụng cụ mang theo cắt cánh cửa rồi “khoắng” hết số tiền, vàng bên trong, sau đó nhanh chân tẩu thoát ra ngoài.

Liên quan đến vụ trộm tài sản tiền tỷ, ngày 26-4, TAND tỉnh Đồng Tháp vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thanh Nhi (31 tuổi) 16 năm tù và Nguyễn Hoài Phương Anh (21 tuổi, vợ của Nhi, cùng ngụ P.4, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp) 5 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, Nhi có 2 tiền án về tội cướp tài sản và cướp giật tài sản. Sau khi chấp hành xong án phạt tù vào tháng 2-2019, Nhi trở về địa phương sống với Phương Anh và có một con chung.

Khuya 1-5-2021, Nhi điều khiển xe máy chở Phương Anh đi tìm tài sản của người dân để trộm. Khoảng 1 giờ 45 ngày 2-5, quan sát thấy một căn nhà ở khóm 5 (P1, TP.Sa Đéc) khóa trái cửa bên ngoài, Nhi phân công Phương Anh cảnh giới để y dùng kiềm cộng lực cắt cửa rào và cắt ổ khóa đột nhập vào bên trong tìm tài sản trộm. Kết quả, Nhi và Phương Anh lấy trộm được 23.500USD, 120 triệu đồng, vàng nữ trang trị giá gần 360 triệu đồng và 1 máy tính xách tay. Qua định giá, tổng trị giá tài sản của vợ chồng Nhi trộm được hơn 1,12 tỷ đồng.

Số tài sản lấy trộm được, Nhi mang về nhà trọ, gửi mẹ ruột và mang đến nhà chị vợ cất giấu, đồng thời tiêu xài cá nhân, chơi game bắn cá hết số tiền, vàng trị giá 174 triệu đồng. Đến khoảng 15 giờ ngày 2-5, Nhi và Phương Anh bị bắt giữ. Công an đã thu hồi và trả lại cho bị hại tổng tài sản hơn 903 triệu đồng. Ngoài mức án tù nêu trên, TAND tỉnh Đồng Tháp buộc Nhi và Phương Anh có trách nhiệm liên đới bồi thường cho bị hại số tiền 174 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang