Phá tụ điểm đánh bạc lớn do thanh niên khuyết tật phải ngồi xe lăn điều hành

Thứ Sáu, 29/04/2022 14:19

|

(CAO) Trưa 29-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Gò Công, Tiền Giang cho biết, đang làm rõ tụ điểm đánh bạc ăn thua hàng trăm triệu đồng mỗi ngày do đối tượng Phạm Trọng Tín (SN 1984) và Trần Hồng Phúc (SN 1986, cùng ngụ P4, thị xã Gò Công) tổ chức và điều hành trong thời gian dài ở căn nhà do gia đình giao Tín quản lý, sử dụng. Tín bị khuyết tật bẩm sinh từ nhỏ phải ngồi xe lăn. Theo người dân địa phương, đối tượng là một "trùm cờ bạc" dưới hình thức đá gà qua mạng ăn thua bằng tiền với số tiền khủng.

Theo đó, khoảng 14 giờ ngày 27-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an thị xã Gò Công bao vây, bất ngờ ập vào căn nhà do Tín quản lý tại P4.

Tại đây, lực lượng bắt quả tang 11 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép dưới hình thức đá gà được thua bằng tiền qua mạng Internet, thu giữ: 1 laptop, 1 màn hình tivi, 13 DTDĐ, 6 máy xe máy, trên 300 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan đến hành vi đánh bạc.

Được biết, nhằm tránh sự phát hiện và đảm bảo an toàn suốt thời gian chơi, Tín và Phúc thuê hai thanh niên cảnh giới từ xa có nhiệm vụ cảnh báo khi phát hiện bất thường. Dù đã hết sức cẩn trọng, nhưng cuối cùng hành vi của chúng cũng bị phát giác, "sào huyệt" cũng bị phá vỡ.

Cơ quan CSĐT bắt đối tượng và thu giữ các tang vật

Do bị khuyết tật từ nhỏ phải ngồi xe lăn, sống một mình không vợ con, Tín được gia đình giao căn nhà trên để làm nơi sinh sống. Tín cấu kết với Phúc sử dụng địa điểm này làm nơi tổ chức đánh bạc để thu tiền. Hai đối tượng cũng trực tiếp tham gia cờ bạc mỗi khi có “gà chiến" đá.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang