(CATP) Chỉ trong thời gian ngắn ra quân truy quét tội phạm, Công an Tây Ninh đã bắt hàng loạt đối tượng nguy hiểm từ các tỉnh, thành phố phía Nam đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là vùng biên giới.
Ngày 01/11, Công an xã Lương Hòa đã bàn giao đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Kỳ Lâm (SN 1998, ngụ xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền. Đối tượng bị Công an xã Lương Hòa phát hiện, bắt giữ khi đang lẩn trốn tại ấp 7A, xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh. Được biết, Lâm bị Công an tỉnh Đồng Nai truy nã về tội "cố ý gây thương tích".
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an phường Long An phát hiện Trần Thanh Hoài (SN 1986, ngụ ấp Bến Lức 9, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh) có biểu biểu hiện nghi vấn về tâm lý, hay xuất hiện ngoài đường vào buổi tối. Đối tượng này cũng không có việc làm ổn định. Từ đây, CBCS Công an phường Long An phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh. Qua đó, Công an phường Long An phát hiện Hoài là đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An (nay là Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh) truy nã về hành vi "giữ người trái pháp luật". Đến ngày 22/10/2025, Công an phường Long An phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tây Ninh và Công an xã Lương Hòa bắt giữ Hoài khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Các đối tượng bị bắt giữ
Vào ngày 17/10/2025, Công an xã Thạnh Phước cũng bắt giữ Nguyễn Khánh Linh (SN 2000, ngụ ấp Ông Quới, xã Thạnh Phước, Tây Ninh) là đối tượng bị truy nã đặc biệt theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (nay là TPHCM) về tội "mua bán người". Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Công an xã Thạnh Phước phát hiện một thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xã nhanh chóng xác minh, làm rõ người này chính là đối tượng bị truy nã Nguyễn Khánh Linh. Ngay sau khi bắt giữ, Công an xã Thạnh Phước đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM theo quy định pháp luật.
Thực hiện kế hoạch tuần tra vũ trang kết hợp phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, Đồn Công an khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài phối hợp Công an xã Bến Cầu bắt giữ đối tượng truy nã Huỳnh Trung Nghĩa (SN 1983, ngụ tổ 2, khóm Hưng Thạnh, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang). Cụ thể, lúc 20 giờ ngày 07/10/2025, tại Khu công nghiệp dệt may và công nghiệp hỗ trợ TMTC (ấp Thuận Đông, xã Bến Cầu), trong lúc tuần tra vũ trang kết hợp phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, Đồn Công an khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và Công an xã Bến Cầu phát hiện một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn.
Tổ công tác kiểm tra hành chính và mời người này về trụ sở Đồn Công an khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài làm việc. Quá trình xác minh, xác định Huỳnh Trung Nghĩa là đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang truy nã về tội "cố ý gây thương tích". Qua điều tra, Nghĩa khai sau khi gây án đã lẩn trốn khắp nơi để trốn tránh sự phát hiện cơ quan chức năng. Khi đến địa bàn khu kinh tế Cửa Khẩu Mộc Bài thì Nghĩa bị lực lượng Công an phát hiện, khống chế và bắt giữ. Đồn Công an khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài lập hồ sơ và bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.
Công an tỉnh Tây Ninh đánh giá, tội danh của các đối tượng bị truy nã được phát hiện trong thời gian qua trên địa bàn chủ yếu là cố ý gây thương tích, lừa đảo, trộm cắp, buôn bán hàng cấm, đánh bạc... Sau khi gây án, bọn chúng thường nhanh chóng tìm cách bỏ trốn khỏi địa phương, đồng thời sử dụng nhiều thủ đoạn để lẩn trốn, che giấu tung tích.
Để đối phó với sự phát hiện của cơ quan chức năng và người dân, chúng thường dùng nhiều thủ đoạn như thay tên đổi họ, nơi ở, cách thức liên lạc với người thân, đồng bọn nhằm đánh lạc hướng xác minh, truy bắt. Từ đó, việc phát hiện, truy tìm, vận động ra đầu thú, bắt giữ gặp nhiều khó khăn, vất vả. Ngoài ra, việc để các đối tượng phạm tội lẩn trốn, sinh sống bất hợp pháp ngoài xã hội, hoặc bỏ trốn ra nước ngoài dẫn đến tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi chúng tiếp tục phạm tội, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.