Quảng Bình:

Bắt nhóm đối tượng chuyên đốn hạ cây cao su đem bán

Chủ Nhật, 29/05/2016 08:18  | Mạnh Hùng

|

(CAO) Lực lượng chức năng Quảng Bình vừa phát hiện và bắt giữ một nhóm gồm 5 đối tượng vào rừng đốn hạ hàng chục cây cao su đang trong độ tuổi thu hoạch bán lấy tiền tiêu xài.

Theo thông tin Công an huyện Bố Trạch nhận được, ngày 13-4 các đối tượng gồm: Lê Viết Linh (SN 1992), Nguyễn Đình Sâm (SN 1983), Phan Văn Thêm (SN 1971) và Nguyễn Thanh Sinh (SN 1985, em trai Sâm) rủ nhau chạy xe máy đến lô cao su đội Tương Lai (thuộc Công ty TNHH MTV Việt Trung) để cưa trộm. Đến lô cao su của bà Hoàng Thị Hương, cả nhóm dùng máy cưa xăng, cắt trộm 32 cây cao su loại kinh doanh 19 năm tuổi.

Các đối tượng bi bắt

Tiếp đến, cả nhóm thuê xe ô tô của anh Phạm Hữu H. (SN 1969) chở đi bán được hơn 4,6 triệu đồng. Toàn bộ số tiền, nhóm này dùng hết vào ăn nhậu và chia nhau tiêu xài cá nhân.

Đến tối cùng ngày, nhóm đối tượng trên rủ thêm Hoàng Ngọc Hùng (SN 1991) vào lô cao su nhận khoán của ông Cao Viết Cường cưa trộm tiếp 25 cây cao su 17 năm tuổi rồi thuê người chở đi bán được hơn 4,6 triệu đồng.

6 ngày sau, 3 đối tượng Linh, Sâm và Thêm tiếp tục cưa trộm 20 cây cao su 17 năm tuổi và 36 cây cao su 19 năm tuổi tại khu rừng nói trên, chở đi bán được 5,3 triệu đồng.

Nhận được tin báo từ người dân, Công an huyện Bố Trạch nhanh chóng tiến hành điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng nói trên cùng tang vật là cưa máy chạy bằng xăng.

Được biết, nhóm đối tượng sau khi phát hiện mình bị công an truy tìm đã trốn vào rừng, gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng khi phá án.

Hiện các đối tượng cùng tang vật được bàn giao cho các cơ quan chức năng liên quan tiến hành xử lý theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang