Bắt nhóm đối tượng vận chuyển hơn 250kg thuốc nổ đi tiêu thụ

Thứ Ba, 10/03/2020 22:24

|

(CAO) Ngày 10-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết đơn vị vừa triệt phá chuyên án vận chuyển trái phép vật liệu nổ, bắt giữ một nhóm đối tượng, thu 252kg thuốc nổ.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, có một nhóm đối tượng thường xuyên vận chuyển thuốc nổ từ Lào về tập kết tại Quảng Trị. Sau đó, chúng tiếp tục đưa sang tỉnh Quảng Bình bán lại kiếm lời. Thu thập đầy đủ tài liệu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Trần Quang Điểu

Lúc 8 giờ sáng 8-3, Ban chuyên án phát hiện có 4 đối tượng đang vận chuyển thuốc nổ tập kết tại khu vực rừng tràm (thuộc thôn Việt Xô, xã Trường Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình). Ban chuyên án đã triển khai lực lượng bao vây bắt được 3 đối tượng gồm: Trần Quang Điểu (SN 1983, trú thôn Tân Hiệp, xã Cam Tuyền, H.Cam Lộ, Quảng Trị), Hồ Văn Mới (SN 1992, trú thôn Ruộng, xã Hướng Tân, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) và Hồ Văn Lành (SN 2004, trú thôn Xa Ke, xã Hướng Tân, H.Hướng Hóa, Quảng Trị). Quá trình vây bắt, tên Hồ Văn Kiên (trú xã Hướng Tân, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) lợi dụng tình hình lộn xộn bỏ trốn vào rừng.

Hồ Văn Mới

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được 3 bao tải chứa đựng tổng cộng 98kg thuốc nổ.

Tang vật vụ án

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, từ đầu năm 2020 đến nay, chúng đã 2 lần chở thuốc nổ từ Quảng Trị ra Quảng Bình bán. Căn cứ vào lời khai của các đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự đã truy tìm và phát hiện chúng đang cất giấu 5 bao tải chứa đựng 154kg thuốc nổ đang cất giấu trong rừng tràm.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình đang truy bắt đối tượng Hồ Văn Kiên, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang