Bắt nhóm giang hồ đánh đập dã man và dọa giết người ngay giữa trung tâm thành phố

Thứ Sáu, 30/10/2015 11:42  | Huy Bân

|

(CAO) Sau khi không đòi được tiền được con nợ, nhóm giang hồ đã đánh đập dã man và dọa giết con nợ.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Đỗ Thái Dũng (SN 1991), Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1980), Nguyễn Minh Đức (SN 1992), Vũ Xuân Cường (SN 1992) cùng ngụ Hải Phòng và Trần Đình Dũng (SN 1990, ngụ Khánh Hòa).

Khoảng 1 giờ 20, ngày 30-10, Đỗ Thái Dũng đến một quán phở tại trên đường Ba Tháng Hai (Phường 14, Quận 10) gặp anh Nguyễn Hoài Bắc (SN 1976, ngụ Q.Bình Tân) và vợ anh Bắc là chị Liên Thúy Hằng để đòi 470 triệu mà anh Bắc nợ.

Sau đó, Dũng gọi cho nhiều đối tượng khác đến khống chế anh Bắc và chị Hằng tại căn nhà trên đường Nguyễn Lâm (Phường 6, Quận 10) để đòi tiền.

Tại đây cả hai vợ chồng bị nhóm côn đồ trên đánh đập dã man, chị Hằng đành thương lượng với nhóm của Dũng đến nhà người thân trên đường Lê Văn Sỹ, Quận 3 để nhận tiền.

Tuy nhiên, khi đến nơi nhóm này vẫn không lấy được tiền nên chúng đưa chị Hằng về lại đường Nguyễn Lâm và yêu cầu: “Sau 2 giờ không có tiền sẽ đâm chết cả hai vợ chồng”.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát 113 Công an TP.HCM và Công an Q.10 đã có mặt bao vây và bắt được 5 tên. Anh Bắc và chị Hằng được giải cứu thành công. Nhiều đối tượng trong nhóm giang hồ đã bỏ trốn.

Hiện Công an Quận 10 đang tiếp tục điều tra, truy xét.

Bình luận (0)

Lên đầu trang