Bắt nữ quái 17 năm trốn lệnh truy nã

Thứ Tư, 09/09/2015 07:24  | Xuân Hoài

|

(CAO) Chiều 8-9, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (CSTNTP) CATP.Đà Nẵng bàn giao đối tượng Lê Thị Lam (SN 1958, quê Quảng Nam) cho Công an Q.Thanh Khê (Đà Nẵng) mà đơn vị vừa phối hợp với phòng CSTNTP CATP.HCM bắt sau 17 năm trốn truy nã.

Vào năm 1998, Lam hay đi theo xe khách để buôn bán. Quá trình làm ăn, Lam có mâu thuẫn với anh Thành, một người buôn bán tương tự như Lam. Trong một lần cãi vã với anh Thành, Lam bất ngờ cầm ca axít (đã chuẩn bị từ trước) tạt vào người anh Thành.

Đối tượng Lê Thị Lam

Gây án xong, Lam bỏ trốn. Anh Thành bị thương nặng. Công an Q.Thanh Khê khởi tố, ra quyết định truy nã Lam về hành vi cố ý gây thương tích.

Được biết, Lam có chồng ở Nam Giang và sau khi gây án đã trốn vào Bình Phước. Lam thay đổi hộ khẩu để qua mặt lực lượng chức năng. Tại đây, Lam lấy chồng mới. Trong khoảng thời gian này, Lam lại vướng vào tội cố ý gây thương tích, bị xử án 6 năm tù. Đến năm 2014 mới ra tù. Lam về TP.HCM làm nghề giúp việc nhà.

Sau khi nắm thông tin, biết được tung tích của Lam đang trốn nã, phòng CSTNTP CATP.Đà Nẵng lập chuyên án đấu tranh.

Được sự phối hợp tích cực của phòng CSTNTP CATP.HCM đã bắt được Lam trước sự ngỡ ngàng của gia chủ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang