Camere nhà trọ quay cận cảnh hai thanh niên đi chôm đồ

Thứ Tư, 09/09/2015 06:41  | Nguyễn Tuấn

|

(CAO) Hai tên trộm đi xe máy đã thực hiện hàng loạt vụ trộm trót lọt. Tuy nhiên, đi đêm có ngày gặp ma, cả hai bị tóm vì bị camera nhà trọ ghi hình lại rõ nét.

Chiều ngày 8-9, “hiệp sĩ” Bình Dương cho hay, đã bắt được hai tên trộm tài sản sau nhiều ngày kiếm tìm xung quanh địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 6 - 9, anh Đoàn Minh Thạnh (SN 1992) lên trình báo công an phường Phú Hoà, TP.Thủ Dầu Một về việc bị mất trộm tài sản.

Hai tên trộm khi chuẩn bị đột nhập vào nhà trọ trộm cắp

Khi anh Thạnh đang ngủ trong phòng trọ thì kẻ trộm đột nhập “khoắng” đi tài sản gồm một cái bóp chứa hơn 10 triệu đồng cùng 2 iphone và nhiều giấy tờ quan trọng. Đáng lưu ý, hình ảnh bộ đôi đi ăn trộm đã được camera khu trọ ghi hình lại rõ nét.

Trưởng công an phường Phú Hòa, thiếu tá Trần Ngọc Hội lập tức điện thoại cho CLB phòng chống tội phạm phường lên họp khẩn, sau đó chỉ đạo cho những “hiệp sĩ” dày dặn kinh nghiệm phải phá án cho bằng được.

“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội là Thạch Đạt, Đặng Phú Vinh và Nguyễn Thanh Sang lưu lại các tấm hình tên trộm để vào cuộc truy lùng.

Chân dung hai tên trộm 

Sau thời gian dài tìm kiếm khắp mọi nhà dân, ngõ hẻm, tuyến đường, các “hiệp sĩ” đã phát hiện ra bộ đôi đi trộm đang thảnh thơi tại quán cà phê 666, thuộc khu dân cư Chánh Nghĩa. Cả hai được mời về công an phường làm việc.

Tại đây, hai tên khai là Lê Hồ Trường Duy (15 tuổi, ngụ phường Chánh Nghĩa) và Trần Thanh Tần (17 tuổi) ngụ phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một. Tần thừa nhận mình là người trực tiếp đột nhập phòng trọ anh Thạnh để lấy tài sản. Trước đó, Tần còn thực hiện hàng chục vụ trộm khác trên địa bàn TP. Thủ Dầu Một.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang