Giả danh sinh viên công an, lừa tiền trai đẹp để mua máy tuốt lúa

Thứ Tư, 09/09/2015 06:21  | Hoài Ý

|

(CAO) Giả danh sinh viên của một trường đại học thuộc ngành Công an trên địa bàn TP.HCM, Minh dùng sim rác nhắn tin làm quen với một thanh niên rồi lừa lấy số tiền gần 23 triệu đồng của nạn nhân.

Chiều 8-9, đại tá Lê Trung Hoàng, trưởng Công an huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) cho biết, vừa hoàn tất kết luận điều tra chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố đối tượng Trần Thị Ngọc Minh (SN 1983, trú xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Thị Ngọc Minh

Qua điều tra cho thấy, từ tháng 4 đến tháng 5-2015, Minh giả danh là một cô gái tên Liên, hiện đang học tại một trường đại học thuộc ngành Công an rồi dùng sim rác điện thoại di động điện thoại, nhắn tin làm quen với một thanh niên tên Phạm Văn Tiến (trú xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức).

Sau thời gian nhắn tin tỏ tình, Minh đã lừa anh Tiến chuyển tiền cho mình bằng nhiều hình thức trót lọt 8 lần với tổng cộng số tiền gần 23 triệu đồng.

Số tiền chiếm đoạt được Minh đem mua máy tuốt lúa, vật dụng gia đình và tiêu xài cá nhân. Sau nhiều lần đòi nợ, anh Tiến sinh nghi nên trình báo vụ việc với cơ quan công an.

Bình luận (0)

Lên đầu trang