Vây rừng biên giới bắt ông "trùm" đưa ma tuý từ Tam giác vàng về Việt Nam

Thứ Bảy, 01/06/2019 18:03

|

(CAO) Ngày 1-6, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy quốc tế, bắt giữ 1 đối tượng, thu 100.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phát hiện có một nhóm đối tượng người nước ngoài thường xuyên vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lào sang Việt Nam tiêu thụ.

Điều tra nắm bắt được quy luật hoạt động của đường dây ma túy này, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Lực lượng đánh án khống chế, bắt giữ tên cầm đầu đường dây ma túy

Sau một thời gian dài theo dõi, cuối tháng 5-2019, Ban chuyên án nhận được nguồn tin, các đối tượng này chuẩn bị thực hiện một chuyến “hàng” lớn. Xác minh đúng thông tin, Ban chuyên án đã phối hợp với Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào) triển khai lực lượng mật phục đón bắt.

Lúc 12 giờ trưa 31-5, tại vị trí cách mốc 527 về phía Lào khoảng 300m (thuộc khu vực Lằng Khằng, H.Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn, Lào), lực lượng đánh án phát hiện một người đàn ông điều khiển xe ôtô bán tải hiệu VIGO lưu thông theo hướng từ Lào sang Việt Nam. Xác định đây là đối tượng vận chuyển ma túy, Ban chuyên án nhanh chóng siết chặt vòng vây, chặn lại bắt giữ.

Thạo Phết cùng tang vật 100.000 viên ma túy tổng hợp

Kiểm tra trên xe, Ban chuyên án thu giữ 100.000 viên ma túy tổng hợp được đóng gói trong những bao nilon, cất giấu rất tinh vi. Ngoài ra, Ban chuyên án còn thu được nhiều tang vật liên quan đến hoạt động mua bán ma túy.

Đấu tranh khai thác nhanh, đối tượng khai tên là Thạo Phết (SN 1969, trú bản Xám Xọ, H.Viêng Thoon, tỉnh Bôlykhămxây, Lào).

Theo tài liệu trinh sát, Thạo Phết chính là đối tượng cầm đầu trong đường dây ma túy mà Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đang lập án để triệt phá.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thạo Phết khai, đối tượng mua số ma túy này ở khu vực “tam giác vàng” rồi vận chuyển sang Việt Nam tiêu thụ. Tuy nhiên, vừa mới đi đến khu vực Lằng Khằng thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Được biết, từ đầu năm 2019 đến nay, đây là đường dây ma túy xuyên quốc gia thứ 2 được Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đấu tranh triệt phá thành công.

Bình luận (0)

Lên đầu trang