Bắt gã "trùm" rút súng cố thủ trong ôtô, thu gần 27 kg ma túy

Thứ Năm, 15/07/2021 10:28  | Văn Tình

|

(CATP) Lúc bị bao vây, đối tượng ngồi trong ôtô, rút súng ra cố thủ. Lực lượng chức năng phá kính, tước súng, khống chế, tóm gọn đối tượng. Khám xét ôtô, lực lượng chức năng thu giữ 26,8kg ma túy các loại, 1 khẩu súng và nhiều tang vật khác liên quan.

Lộ diện đường dây ma túy xuyên quốc gia

Ngày 14-7-2021, Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Thanh Thủy (Bộ đội Biên phòng tỉnh) và Công an H.Thanh Chương triệt phá một đường dây ma túy lớn trên địa bàn.

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình tội phạm ma túy, trinh sát Công an TP.Vinh phát hiện có một đường dây thường xuyên vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lào đưa về địa phương này tập kết. Từ đây, ma túy được các đối tượng vận chuyển đến các tỉnh, thành khác ở phía Bắc tiêu thụ. Sau khi xác minh thông tin, Công an TP.Vinh lập chuyên án đấu tranh, do thượng tá Trần Đức Cường (Trưởng công an TP.Vinh) làm Trưởng ban.

Phạm Xuân Tài

Các trinh sát dày dạn kinh nghiệm được cử tham gia triệt phá đường dây ma túy này. Qua đó, xác định kẻ cầm đầu đường dây là Phạm Xuân Tài (SN 1979, ngụ xã Cổ Bì, H.Bình Giang, tỉnh Hải Dương). Tài nghiện ma túy nặng, có nhiều mối quan hệ phức tạp với những tên tội phạm ma túy khét tiếng ở Nghệ An. Từ những mối quan hệ này, Tài móc nối với bọn tội phạm ma túy người Lào, thiết lập đường dây ma túy từ nước ngoài về Việt Nam.

Hiểu rõ hoạt động phi pháp của mình sẽ bị pháp luật xử lý rất nặng, thậm chí sẽ lãnh án tử, Tài luôn thủ súng, đạn trong người, sẵn sàng chống trả nếu bị lực lượng chức năng phát hiện, truy đuổi. Để thuận tiện cho việc điều hành đường dây tội phạm xuyên quốc gia, gã rời Hải Dương đến Hà Nội thuê một căn hộ chung cư sinh sống với người tình. Tài rất ma mãnh. Trước mỗi phi vụ, hắn thường đóng giả một người từ các tỉnh phía Bắc vào Nghệ An buôn hoa quả. Tại đây, hắn thuê khách sạn nghỉ lại để nắm bắt tình hình, đồng thời liên hệ với "đối tác".

Tài liệu thu thập được cho thấy, ngoài hoạt động mua bán, vận chuyển "cái chết trắng", Tài còn nghiện cờ bạc, cá độ. Sau giải bóng đá Euro 2020 vừa qua, Tài cá độ và bị thua rất nhiều tiền nên lên kế hoạch cho chuyến hàng "khủng" để kiếm lãi bù lại.

Tang vật vụ án

Cầm súng cố thủ trên ôtô

Sau thời gian điều tra, các trinh sát nắm được tin ngày 12-7, Tài đến khu vực biên giới Việt - Lào ở H.Thanh Chương để "dọn đường" cho chuyến "hàng" mới. Nhận định thời cơ phá án đã đến, Ban chuyên án họp bàn, triển khai kế hoạch "cất vó”. Ban chuyên án chia lực lượng thành 3 mũi, mai phục trên 3 trục đường mà đối tượng sẽ đi qua.

Khoảng 22 giờ 10 cùng ngày, trên đường mòn Hồ Chí Minh (xã Thanh Thịnh, H.Thanh Chương), Công an TP.Vinh chủ trì, phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh, Đồn Biên phòng CKQT Thanh Thủy, Công an H.Thanh Chương bao vây, bắt được Tài khi đang dùng ôtô vận chuyển trái phép ma túy. Tang vật thu tại hiện trường gồm: 18kg ma túy đá, 3kg ketamine, 50.000 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng quân dụng CZ83, 7 viên đạn (1 viên đã lên nòng), 1 ôtô, 2 ĐTDĐ. Tổng số ma túy thu giữ lên đến 26,8kg.

Quá trình bị bao vây, Tài cố thủ trong xe, rút súng ra kháng cự. Nhưng lực lượng chức năng đã mưu trí, dũng cảm đập vỡ kính, khống chế đối tượng để tước vũ khí. Biết không thể chống cự, Tài ngoan ngoãn tra tay vào còng. Chuyên án đang được điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang