Phục kích bắt tên cướp giật khi vừa về đến nhà

Thứ Sáu, 07/06/2019 08:55  | Lê Long

|

(CAO) Khi đối tượng ung dung chạy xe máy trên đường bê tông để vào nhà, bất ngờ các trinh sát hình sự xuất hiện.

Đêm 6-6, Công an thị xã La Gi nhận được tin báo từ Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) có một thanh niên điều khiển xe máy vừa thực hiện hành vi cướp tài sản của một phụ nữ, đang trên đường tẩu thoát về hướng La Gi.

Công an thị xã La Gi tung toàn lực lượng đến các ngã đường về thị xã La Gi để truy bắt đối tượng này, đồng thời áp dụng biện pháp nghiệp vụ tìm địa chỉ chủ xe. Một tổ trinh sát đã ém quân tại địa điểm này.

Đến 22 giờ cùng ngày, phát hiện đối tượng đang lưu thông trên đường ĐT 719, Tổ trinh sát ém quân tại gần nhà đối tượng chuẩn bị hành động.

Khi đối tượng đang ung dung điều khiển xe exiter BS 86B1 – 413.26 trên đường bê tông để vào nhà tại thôn Hiệp An, xã Tân Tiến, thị xã La Gi (Bình Thuận), Tổ trinh sát hình sự liền xuất hiện chặn lại xét hỏi, làm tên cướp ngỡ ngàng trở tay không kịp.

Với tang vật là chiếc giỏ nhựa trong đó có hơn 20 triệu đồng, một điện thoại di động iphone và giấy tờ như nạn nhân ở Hàm Thuận Bắc khai báo. Ngay lập tức đối tượng bị tra tay vào còng.

Tại cơ quan Công an thị xã La Gi, với các bằng chứng không thể chối cãi,  Hoàng Minh Thuận (SN 1989, nguyên quán Quảng Bình, trú thôn Hiệp An, xã Tân Tiến, thị xã La Gi) phải cúi đầu nhận tội vừa thực hiện hành vi cướp giật tài sản ở huyện Hàm Thuận Bắc vài tiếng đồng hồ trước.

Với hồ sơ lưu trữ, Hoàng Minh Thuận đã có 2 tiền án về tội cướp giật, hai lần vào tù. Vụ mới dây là năm 2015, Thuận bị Tòa án TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai kết án tù 4 năm 6 tháng về tội cướp giật tài sản, vừa thực hiện xong bản án tại Trại cài tạo Sông Cái, Ninh Thuận tháng 7-2018 được cho về địa phương.

Hiện Công an thị xã La Gi đang điều tra làm rõ hành vi cướp giật của đối tượng này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang