Bắt tên trộm đột nhập từ mái nhà

Thứ Hai, 15/11/2021 18:34  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Ngày 13-11, Cơ quan Cảnh sát điều Công an huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) cho biết đã làm rõ, xác định được đối tượng trèo mái nhà tẩu thoát sau khi đột nhập nhà dân trộm 6 chỉ vàng. Đó là Huỳnh Văn Tỷ (26 tuổi, ngụ khóm 1, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh).

Theo thông tin ban đầu, do có công việc cần giải quyết, sáng 7-11, Tỷ đi bộ đến nhà một người bạn ngụ khóm 4, thị trấn Tiểu Cần để nhờ chở giùm nhưng người này không đồng ý. Quan sát xung quanh, nhìn thấy nhà bà Lý Thị N. (ngụ gần đó) khóa cửa ngoài nên Tỷ lén leo lên mái nhà, đột nhập vào trong lục lọi tìm tài sản trộm. Phát hiện chiếc tủ nhựa có ngăn khóa, Tỷ dùng tay đẩy nhẹ rồi lấy trộm 1 sợi dây chuyền 4 chỉ vàng 18K, 1 chiếc nhẫn 2 chỉ vàng 18K sau đó trèo lên mái nhà tẩu thoát.

Đến chiều cùng ngày, bà N. về nhà phát hiện bị mất tài sản nên trình báo Công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiểu Cần xác định Tỷ là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, Tỷ đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Huỳnh Văn Tỷ
Phạm Ngọc Trung tại cơ quan công an

* Cũng lẻn vào nhà dân trộm tài sản còn có Phạm Ngọc Trung (30 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Trường, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, Trà Vinh). Ngày 12-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Trà Vinh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Trung về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 8-11, Trung điều khiển xe máy chở Nguyễn Ái T. (15 tuổi) trên đường Nguyễn Thiện Thành từ cầu Long Bình 2 đến xã Hòa Lợi. Bất chợt cả hai nảy sinh ý định trộm tài sản để bán lấy tiền tiêu xài nên thống nhất cùng vào con hẻm gần đó. Khi đến nhà ông Đào Quang Minh (34 tuổi, khóm 4, phường 5), phát hiện cửa nhà không khóa cẩn thận nên Trung đột nhập vào bên trong (còn T. đứng bên ngoài canh cửa). Sau một lúc lục lọi, Trung lấy trộm 2 điện thoại di động (trị giá khoảng 5 triệu đồng). Tuy nhiên, lúc này chủ nhà cũng kịp thức giấc nên tri hô, nhưng Trung đã nhanh chân tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Trà Vinh đã xác định Trung và T. là thủ phạm vụ trộm cắp tài sản nên mời về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi. Được biết, Trung là đối tượng nghiện ma túy, không nghề nghiệp, có 5 tiền án và 1 tiền sự, chưa được xóa án tích, nay tiếp tục tái phạm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang