Bắt đối tượng tổ chức, môi giới cho 4 người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép

Thứ Hai, 17/01/2022 17:00  | Hoàng Quân

|

(CAO) Nguyễn Trọng Tuấn (42 tuổi; ngụ TPHCM) nhận đưa 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Bắc Ninh vào Đồng Nai giá 24 triệu đồng. Tuấn thuê lại người khác với giá 18 triệu đồng.

Chiều 17-1, Phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, đã khởi tố bị can và bắt giữ đối tượng Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1981; ngụ 33/1D Nguyễn Thái Sơn, P.3, Q.Gò Vấp, TPHCM) về hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Đối tượng Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1981; ngụ 33/1D Nguyễn Thái Sơn, P.3, Q.Gò Vấp, TPHCM).

Theo điều tra ban đầu, cuối tháng 11-2021, thông qua một tài khoản Zalo, Tuấn nhận chở 4 người Trung Quốc (nhập cảnh trái phép) từ huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) đi tỉnh Đồng Nai với giá 24 triệu đồng.

Sau đó, Tuấn thuê Nguyễn Xuân Trường (SN 1987; ngụ xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) chở 4 người Trung Quốc với giá 18 triệu đồng). Tuấn hưởng lợi 6 triệu đồng.

Vào ngày 21-11-2021, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 số 2 trên quốc lộ 1A (thuộc xã Phong Thu, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế), Phòng ANĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an huyện Phong Điền phát hiện, bắt giữ Nguyễn Xuân Trường khi đối tượng trên đường điều khiển xe ô tô BS: 51A-85833 chở 4 người Trung Quốc từ tỉnh Bắc Ninh để vào tỉnh Đồng Nai.

Cuối tháng 11-2021, Trường bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt về hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”. Cơ quan chức năng lập biên bản, xử phạt hành chính và trục xuất 4 người Trung Quốc khỏi Việt Nam. Hiện Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục điều tra, mở rộng đấu tranh.

Đối tượng Nguyễn Xuân Trường (SN 1987; ngụ ấp 10, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Bình luận (0)

Lên đầu trang