Đắk Lắk:

Bị đuổi khỏi nhà, châm lửa thiêu con người tình đồng tính để trả thù

Thứ Năm, 13/06/2019 12:58  | Bảo Bình

|

(CAO) Sáng 13-6, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Xuân Phương (SN 1970, ngụ thôn 8, xã Ea Đar, H.Ea Kar, Đắk Lắk) 15 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, vào năm 2004, Nguyễn Thị Xuân Phương và chị Nguyễn Thị K. (SN 1976, ngụ thôn 8, xã Ea Đar) nảy sinh mối quan hệ cùng giới.

Đến ngày 24-11-2006, chị Nguyễn Thị K. sinh cháu Vũ Minh T., cũng trong thời gian này Phương chuyển đến sinh sống cùng nhà với gia đình chị K.

Trong cuộc sống hàng ngày từ khi sống chung với nhau giữa Phương và chị K. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi vã.

Đến 21-12-2018, Phương và chị K. tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau về chuyện tiền bạc. Trong lúc cãi nhau chị K. đuổi Phương ra khỏi nhà nhưng Phương không đi mà đe dọa giết cháu T. Sau khi cãi nhau thì chị K. cùng cháu T. ngủ trong phòng còn Phương ngủ dưới khu vực nhà bếp.

Khoảng 6 giờ sáng 22-12-2018, chị K. dậy đi làm đồng thời chốt và khóa cửa lại còn cháu T. vẫn đang ngủ trong phòng. Một lúc sau, Phương ngủ dậy không thấy chị K. đâu nên ra mở cửa chính nhưng không mở được. Lúc này, Phương nghĩ lại chuyện cãi nhau hôm qua với chị K. và bị đuổi ra khỏi nhà nên nảy sinh ý định giết cháu T. rồi tự tử theo.

Bị cáo Phương tại phiên tòa

Sau đó, Phương đi vào phòng ngủ gọi cháu T. dậy và nói cháu T. cùng chết với mình nhưng cháu T. mới ngủ dậy không nói gì. Phương ra ngoài phòng khách lấy một móc quần áo bằng kim loại buộc chốt cửa chính từ bên trong rồi lấy một chai dầu hỏa cùng bật lửa đi vào phòng ngủ cháu T. Sau đó, Phương đổ chai dầu hỏa vào chăn, nệm bật lửa đốt rồi chạy đến ôm cháu T. lao vào chỗ lửa đang cháy.

Lúc này, cháu T. vùng bỏ chạy ra phía sau nhà thì bị Phương đuổi theo đồng thời nhặt một tấm ván có đóng cây gậy bằng gỗ đánh vào người cháu T.. Bị đánh cháu T. đưa tay lên đỡ làm tấm ván bị gãy làm 3 đoạn rồi chạy vào nhà vệ sinh trốn. Phương tiếp tục nhặt một mảnh ván bị vỡ đi vào nhà vệ sinh đánh liên tiếp vào vùng đầu cháu T. làm cháu T. bất tỉnh gục xuống nền nhà vệ sinh.

Nghĩ cháu T. đã chết nên Phương đi vào phòng ngủ nằm lên chỗ lửa đang cháy để tự tử. Nhưng do lửa cháy bị đau nên Phương chạy ra mở cửa bên hông chạy ra ngoài kêu cứu. Ngay sau đó, hàng xóm đã tới dập tắt đám cháy, đưa cháu T. đi cấp cứu đồng thời đưa Phương đến cơ quan Công an đầu thú.

Tại bản kết luận giám định pháp y thương tích của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Đắk Lắk: cháu Vũ Minh T. bị chấn thương với tổng tỉ lệ thương tích là 25%.

Bình luận (0)

Lên đầu trang