Bộ đôi mang nhiều ‘kỷ lục’ về trộm cắp, cướp tài sản sa lưới

Thứ Tư, 05/04/2017 00:33

|

(CAO) Nhiều lần vào tù ra khám về tội trộm cắp tài sản nhưng Quyết và Dũng không chi thú làm ăn mà vẫn “ngựa quen đường cũ” đi trộm cắp kiếm tiền sống qua ngày.

Ngày 4-4, Công an TX.Thuận An (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ Lê Đinh Dũng (SN 1987) và Lê Huy Quyết (SN 1989, cùng quê Thanh Hóa) để điều tra xử lý hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, rạng sáng ngày 23-3, tổ tuần tra Công an TX.Thuận An trong lúc làm nhiệm vụ phát hiện Quyết và Dũng đang trộm xe máy tại một dãy trọ trên địa bàn nên bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Quyết khai nhận do không có tiền nên đi trộm cắp để phục vụ nhu cầu tiêu xài. Khoảng 1 giờ ngày 23/3, đối tượng tìm tới 1 dãy trọ tại KP.1B để “ăn hàng”.

Thấy việc trộm xe diễn ra quá dễ dàng, đối tượng cùng bàn bạc với Dũng và cả 2 quyết định quay lại trộm tiếp thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Được biết, Lê Huy Quyết có một tiền án về tội “Cướp tài sản”, còn đối tượng Lê Đình Dũng có hai tiền án về tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Cả hai mới ra tù được một thời gian nhưng không chịu tu chí làm ăn mà tiếp tục sa vào con đường trộm cắp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang