Bức xúc vì em bị sai vặt, anh trai đâm “chiến hữu” nhập viện

Thứ Tư, 15/03/2023 13:37

|

(CAO) TAND tỉnh Quảng Nam vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Bôn (SN 1994, ngụ xã Tam Hải, huyện Núi Thành) 7 năm tù về tội “Giết người”.

Bị cáo Bôn tại tòa

Theo cáo buộc, trưa 18/11/2021, Bôn, N.H.R. (SN 2005, em ruột Bôn), P.Đ.T. (SN 1985, ngụ xã Tam Hải) cùng 6 người khác tổ chức ăn nhậu.

Lúc làm mồi, mọi người nhờ R. đi lấy than để nướng cá và giã muối ớt. Đến khoảng 13 giờ, do hết bia nên tiếp tục nhờ R. đi mua. Thấy em trai bị sai nhiều lần, Bôn phản ứng, cầm lon bia đập xuống bàn nhậu.

Bị nước bia văng vào người, T. cùng 1 người khác lao vào đánh Bôn. Vào bếp, Bôn lấy cây kéo đâm vào vai và thái dương của T.

T. ôm vết thương bỏ chạy và được đưa vào bệnh viện cấp cứu, còn Bôn được em trai và mọi người can ngăn. Theo kết quả giám định, thương tích của T. là 23%, trong đó vết thương ở vùng đầu gây chấn thương sọ não, xuất huyết não…

Cáo trạng xác định, hành vi của Bôn đã cấu thành tội “Giết người” với tình tiết định khung “Có tính chất côn đồ”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang