TPHCM: Công an truy nhanh vụ chặn đường cướp tài sản táo tợn lúc nửa đêm

Thứ Ba, 14/03/2023 17:14

|

(CAO) Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm theo chỉ đạo của BGĐ CATP, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hóc Môn đã tập trung các trinh sát dày dạn kinh nghiệm khẩn trương vào cuộc điều tra và nhanh chóng phát hiện, bắt giữ các đối tượng gây án.

Thông tin ban đầu, rạng sáng 13/3/2023, Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) tiếp nhận tin báo về vụ cướp tài sản. Theo đó, lúc 0 giờ 10 phút ngày 13/3/2023, khi đang điều khiển xe máy trên đường Đặng Công Bỉnh (ấp Nhị Tân 2, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn), anh T.M.C (SN 2004, quê tỉnh Long An, hiện ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) dừng xe nghe điện thoại, bất ngờ bị 2 thanh niên đi trên 1 xe gắn máy áp sát.

Đối tượng ngồi sau cầm thanh kim loại, kề vào gáy anh C đe dọa, yêu cầu đưa điện thoại và xe cho chúng, đồng thời dùng tay giật dây chuyền của anh C đang đeo trên cổ, lấy 1 điện thoại để trong túi áo khoác và 1 túi đeo treo trên xe.

Hai đối tượng Nghiêm Dương Hồng và Trần Trung Nghĩa

Quán triệt chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP về việc chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với tội phạm đường phố, nhất là tội phạm cướp tài sản, đồng thời xét thấy tính chất nguy hiểm của vụ án, ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Công an huyện Hóc Môn đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng tập trung truy xét, truy bắt đối tượng gây án.

Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hóc Môn đã tập trung các trinh sát dày dạn kinh nghiệm khẩn trương rà soát các đối tượng nghi vấn, trong đó tập trung vào số đối tượng có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy, đồng thời áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Phương tiện gây án

Trên cơ sở rà soát, Đội Cảnh sát hình sự đã lập hai tổ công tác tập trung truy xét tại các địa phương. Đến 18 giờ cùng ngày, Công an đã bắt giữ đối tượng Trần Trung Nghĩa (SN 1998, HKTT huyện Bình Chánh) khi đang lẩn trốn tại xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh) và Nghiêm Dương Hồng (SN 1986, hộ khẩu thường trú huyện Bình Chánh) khi đang lẩn trốn tại huyện Đức Hòa (tỉnh Long An).

Tại Cơ quan Công an, Nghĩa và Hồng khai nhận do cần tiền tiêu xài và sử dụng ma túy nên đã cùng nhau thực hiện vụ cướp như trên. Quyết liệt điều tra mở rộng, hai đối tượng khai nhận vào khoảng 3 giờ sáng ngày 7/3/2023, bằng thủ đoạn tương tự, cả hai đã chặn xe của 1 người phụ nữ tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi cướp 1 điện thoại di động và 1 balo.

Hiện Công an huyện Hóc Môn củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang