Hai đối tượng từ TPHCM và Đắk Nông hẹn nhau đến Bình Phước trộm 1 tỷ đồng

Thứ Ba, 14/03/2023 18:49

|

(CAO) Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Phước, ngày 14-3-2023, cho biết, sau hơn 1 tháng kiên trì lần theo dấu vết tội phạm, các trinh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ trộm cắp tài sản tại trường mầm non tư thục Sơn Ca, KP1, P.Tân Đồng, TP Đồng Xoài lấy đi số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Sau khi nhận đơn trình báo của nhà trường về việc bị mất trộm số tài sản lớn, qua trích xuất camera an ninh, Công an xác định nghi can trong vụ trộm là Trần Hoàng Ngọc (tên gọi khác là Tùng, SN 1981, ngụ xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận). Ngọc là đối tượng sống lang thang, nghề nghiệp không ổn định.

Hay tin Công an truy tìm, qua vận động, ngày 9-3-2023, Ngọc đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận cùng đồng bọn là Lê Cẩm Hoàng (SN 1990, ngụ xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông) thực hiện vụ trộm cắp tài sản trên.

Bước đầu xác định, Ngọc và Hoàng quen biết nhau từ trước, ngày 26-1-2023 (sáng mùng 6 Tết), do thiếu tiền tiêu xài, cả hai hẹn nhau đi trộm cắp tài sản. Ngọc từ TPHCM lên, còn Hoàng từ Đắk Nông xuống gặp nhau ở Đồng Xoài.

Sau khi điều nghiên, Hoàng lấy xe máy chở Ngọc đến cổng trường Sơn Ca thì cho Ngọc xuống rồi chờ ở phía ngoài. Ngọc đột nhập vào phía trong trường, đập bể kiếng cửa để mở chốt, chui vào trong các phòng lục tìm tài sản để trộm cắp.

Sau khi lấy trộm được tiền, Ngọc quay ra điện thoại cho Hoàng đến chở đi. Cả hai chia tiền, xong Ngọc bắt xe về TPHCM; còn Hoàng chạy xe máy về  Đăk Nông.

Phát hiện bị mất trộm hơn 1 tỷ đồng, đại diện trường đã đến cơ quan Công an trình báo.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án, tiến hành điều tra. Quá trình truy xét, Công an đã xác định được Ngọc và Hoàng là nghi can gây ra vụ trộm.

Trần Hoàng Ngọc (áo kẻ caro) thực nghiệm lại quá trình gây án

Tuy nhiên, Hoàng đã bị Công an huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông bắt giam vì đã gây ra một vụ trộm cắp tài sản khác tại địa phương. Qua lời khai của Hoàng tại trại giam huyện Đăk Mil, trinh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước xác định được Ngọc đang trốn ở tỉnh Cà Mau nên đã kêu gọi, vận động Ngọc ra đầu thú.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra làm rõ vụ trộm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang