Cận Tết, người dân cảnh giác với trộm cắp, cướp giật

Thứ Ba, 29/12/2020 13:15

|

(CATP) Chỉ còn hơn một tháng nữa là cả nước sẽ chào đón Tết Tân Sửu 2021. Trong thời điểm cận kề Tết, người dân thường mất cảnh giác, dễ bị trộm vào nhà lấy cắp tài sản hay cướp giật lúc đi đường.

CÔNG AN NỖ LỰC VÌ SỰ BÌNH YÊN CỦA THÀNH PHỐ

Như thường lệ, vào dịp cuối năm thì tình trạng trộm cắp, cướp giật tài sản... diễn ra khá phức tạp. Sáng 15-12 vừa qua, Công an TPHCM tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Tân Sửu 2021. Đợt cao điểm này kéo dài đến hết ngày 28-2-2021.

Tại buổi lễ, ông Ngô Minh Châu (Phó chủ tịch UBND TPHCM) nhấn mạnh: Công an TPHCM phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trong phòng, chống các loại tội phạm, thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho các cán bộ, chiến sĩ với phương châm "Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi", lấy niềm vui nhân dân làm động lực, làm niềm vui hạnh phúc của chính mình.

Ngay sau lễ ra quân, Công an quận Tân Bình đã nhận tin báo về vụ trộm tại một công ty trên đường Lam Sơn (P2Q.Tân Bình). Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an nhanh chóng xác định Nguyễn Hoàng Trung Hiếu (SN 1986) là nghi can gây án. Vài giờ sau, công an đã bắt được Hiếu khi đang ở đường Quang Trung (P8Q.Gò Vấp). Hiếu khai là nhân viên thử việc, do thiếu tiền, lợi dụng sơ hở đã lấy trộm 2 máy tính cùng 1 điện thoại di động.

Lực lượng Công an TPHCM ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Tân Sửu 2021

Chỉ tính riêng tháng 11-2020, Q.Gò Vấp xảy ra 15 vụ phạm pháp hình sự (7 vụ trộm cắp, 3 vụ cướp giật, 1 vụ cướp, 1 vụ lừa đảo, 1 vụ cưỡng đoạt tài sản, 2 vụ đánh bạc). Công an Q.Gò Vấp cho biết, vào dịp cuối năm thì số vụ trộm cắp, cướp tài sản lại gia tăng, đặc biệt là trộm cắp xe máy chiếm tỉ lệ cao. Địa bàn xảy ra chủ yếu là các điểm kinh doanh dịch vụ mua bán, trung tâm thương mại, hộ cho thuê, nhà dân... Các đối tượng lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân, như: để xe không ai trông coi, gia đình đi vắng nhiều ngày, ở phòng trọ, nơi công cộng...

Công an Q.Gò Vấp đã đề nghị Công an 16 phường trên địa bàn thực hiện theo nội dung Thông báo 3013/TB-CAQ-PT ngày 27-10-2020 của Công an quận, kết hợp tình hình ANTT của địa phương để thông báo qua ứng dụng Zalo về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản, nhằm giúp người dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa. Đồng thời, thực hiện các mô hình camera giám sát ở từng tuyến đường, con hẻm trên địa bàn, tăng cường tuần tra kiểm soát, tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức cảnh giác.

CẨN TẮC VÔ ƯU

Loại tội phạm trộm cắp thường hoạt động theo nhóm từ 2 đối tượng trở lên, trà trộn vào đám đông để móc túi, bấm đứt dây chuyền rồi nhanh chóng chuyền tay cho đồng bọn. Do đó, khi có người phát hiện, tri hô thì không tìm được tang vật trên người kẻ nghi vấn, gây khó khăn cho việc truy bắt thủ phạm.

Nhiều đối tượng trộm cắp còn liều lĩnh lẻn vào tận nhà dân để "khoắng" tài sản. Mới đây, sáng 15-12, anh Phan Võ Quốc Huy (SN 1994, ngụ Q.Gò Vấp) thức dậy, phát hiện căn nhà 1 triệt, 1 lầu của mình ở Đường số 53 (P14Q.Gò Vấp) có dấu hiệu bị trộm đột nhập. Qua kiểm tra, anh bị mất 2 ĐTDĐ Samsung và iPhone, 10 triệu đồng, hộp chứa nữ trang bằng vàng...

Gia chủ mở camera xem, phát hiện khoảng 1 giờ 15 cùng ngày, 2 thanh niên đeo khẩu trang đi xe máy rảo quanh khu vực nhà mình. Ít phút sau, nam thanh niên mặc áo đen ngồi sau xuống xe tiếp cận căn nhà rồi trèo lên lầu một, mở cửa đi vào trong lục lọi. Khoảng 10 phút sau, tên trộm lấy được tài sản rồi tẩu thoát ra ngoài theo hướng trước đó và lên xe cùng đồng bọn tẩu thoát.

Sáng cùng ngày, anh Huy đã tới Công an phường 14 trình báo sự việc. Anh Huy cho hay, tối hôm trước, lúc đi ngủ gia đình anh quên khóa cửa nên kẻ gian mới dễ dàng đột nhập. Cách đó vài tuần, 2 căn nhà ở gần nhà anh Huy cũng bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm nhiều xe máy.

Kẻ trộm lục lọi lấy 2 ĐTDĐ "xịn", 10 triệu đồng, vàng, nữ trang...

Sáng 22-12, chị H.T.L (SN 1993, quê Nghệ An) ngủ dậy thì phát hiện nhà riêng của mình trên đường Bạch Đằng (P3Q.Gò Vấp) bị kẻ gian đột nhập. Chị L. xuống tầng trệt kiểm tra, thấy mất 1 két sắt và 2 laptop. Qua trích xuất camera xác định, khoảng 3 giờ 50 cùng ngày, có 5 đối tượng đi ôtô gắn biển số TPHCM đến cửa sau nhà chị L., dùng thanh sắt cạy cửa, đột nhập vào. Sau đó, chúng khiêng két sắt cùng 2 laptop ra ôtô rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Theo trình báo của chị L., tài sản trong két sắt gồm: 400 triệu đồng, 50.000 USD cùng nhiều giấy tờ quan trọng. Tổng tài sản bị mất gần 1,6 tỷ đồng. Nhận tin báo, Công an quận Gò Vấp phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra, truy xét.

Kẻ trộm leo qua lan can vào tầng một ngôi nhà của vợ chồng anh Huy

Vào dịp cuối năm, do nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí nên mọi người thường tập trung nhiều ở các lễ hội, chợ, trung tâm thương mại... Đây là nơi các đối tượng trộm cắp, cướp giật lợi dụng sơ hở để hoạt động. Mặt khác, việc sơ hở trong quản lý nhà riêng cũng dễ bị kẻ gian lợi dụng, đột nhập trộm cắp. Do đó, người dân cần tăng cường cảnh giác, đề phòng, nhằm hạn chế các đối tượng trộm cắp, cướp giật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang