Khám phá nhiều vụ trộm cắp tài sản ở trung tâm Sài Gòn

Thứ Hai, 28/12/2020 15:04  | Thanh Huyền

|

(CATP) Từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, nhưng Trần Hoàng Tấn (SN 1993, ngụ Q4) vẫn không bỏ được bản tính tắt mắt, lại đi rình rập, tìm cơ hội tiếp tục gây án.

Khoảng 3 giờ ngày 18-12-2020, Tấn đạp xe từ Q4 sang Q1, đem theo một bịch nylon đựng nhiều công cụ phá khóa để tìm nhà dân sơ hở sẽ đột nhập "khoắng" tài sản. Sau khoảng gần nửa giờ lượn lờ tìm kiếm, khi đi ngang qua nhà số 8 Nguyễn Thị Minh Khai (P.Đa Kao, Q1), thấy cửa nhà là cửa kéo 2 cánh, khóa bằng 2 ổ khóa ngoài, gã lập tức dừng xe.

Tấn đến gần cửa ngôi nhà, dùng thanh kim loại cạy ổ khóa. Trong lúc tên trộm đang hì hục phá khóa thì bị đồng chí Nguyễn Văn Thành (cán bộ CAP Đa Kao) và anh Lê Văn Hoàng (bảo vệ dân phố P.Đa Kao) đang tuần tra, phát hiện và bắt giữ gã cùng tang vật, đưa về trụ sở lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang, chuyển Đội CSĐT CAQ1 thụ lý theo thẩm quyền.

Nguyễn Hoàng Vũ và tang vật

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Tấn đã khai nhận hành vi phạm tội. Qua xác minh, y không có nơi cư ngụ nhất định, lại có nhiều tiền án. Tháng 4-2019, Tấn chấp hành xong án phạt tù, trở về địa phương. Một tháng sau, gã lại gây án và bị Công an H.Bình Chánh bắt về hành vi trộm cắp tài sản. Hiện Tấn chưa được xóa án tích nên Cơ quan CSĐT CAQ1 nhận thấy có đủ cơ sở để khởi tố, bắt tạm giam đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

l Ngày 23-12-2020, CSĐT CAQ1 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Khương Duy (SN 1999, ngụ Q1; thợ sửa xe) cũng để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. Duy và Trần Đăng Quang (SN 2000, ngụ Q.Tân Phú) là bạn bè. Sau khi đi chơi cùng nhau hết đêm, rạng sáng 20-12, Quang nhờ Duy tìm chỗ ngủ qua đêm và được bạn đưa về phòng trọ ở chợ Cầu Muối (P.Cầu Ông Lãnh, Q1).

Lợi dụng lúc Quang ngủ say, để ĐTDĐ Vinsmart Joy 4 kế bên người, Duy nảy sinh ý đồ lấy cắp. Duy trộm điện thoại, đem đến một cửa hàng trên đường Đoàn Văn Bơ (Q4) bán cho Nguyễn Ngọc Toàn (SN 1984) được 1,8 triệu đồng. Số tiền này Duy trả nợ một phần, số còn lại tiêu xài hết. Khi thức giấc, anh Quang phát hiện mất tài sản nên đến CAP Cầu Ông Lãnh trình báo sự việc. Đến chiều cùng ngày, khi Duy về phòng trọ thì bị CAQ1 bắt giữ. Từ lời khai của đối tượng, CAQ1 đã thu giữ chiếc điện thoại tang vật.

Trần Hoàng Tấn cùng dụng cụ gây án

l Hành nghề chạy xe ôm công nghệ, nhưng trên đường mưu sinh nhìn thấy tài sản giá trị, Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1989, ngụ Q4) nảy lòng tham, khiến gã phải trả giá đắt khi đối mặt với vòng lao lý. Khoảng 16 giờ ngày 19-12-2020, chị Dương Thị Quỳnh Nga (SN 1987; nhân viên kinh doanh của Công ty TNHH Điện máy Ánh Ngân, địa chỉ số 85 Calmette, P.Nguyễn Thái Bình, Q1) để 10 tivi LG loại 55inch UHD 4K trước cửa công ty để chờ nhân viên đi giao cho khách. Vũ chạy xe máy BS: 55P2-0280 ngang qua, nhìn thấy số tài sản trên. Y dựng xe gần đó, đi bộ lại khuân trộm 1 tivi ra xe máy tẩu thoát. Lát sau, chị Nga phát hiệt mất tài sản nên đến cơ quan công an trình báo.

Trần Khương Duy và chiếc điện thoại lấy cắp

Hôm sau, Vũ đem tivi bán cho bà Trần Thị Ánh Đào (SN 1984, ngụ Q4) với giá 8 triệu đồng. Biết hành vi của mình là sai trái, trước sau gì công an cũng tìm ra thủ phạm nên Vũ đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi biết tivi của Vũ là tài sản trộm cắp, bà Đào đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan CSĐT CAQ1 để phục vụ công tác điều tra. Gia đình Vũ cũng nộp 8 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Ngày 22-12, Cơ quan CSĐT CAQ1 ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Vũ về hành vi trộm cắp tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang