(CATP) Ngày 04/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang điều tra đối tượng đăng tin giả bắt cóc trẻ em lên mạng xã hội, thu hút tương tác rồi chỉnh sửa nội dung để kêu gọi cộng đồng mạng quyên góp nhằm chiếm đoạt tiền từ thiện.
"Kịch bản" thu hút tương tác
Trước đó, sáng 02/8, mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin về một vụ bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Theo nội dung bài viết, lúc hơn 14 giờ chiều 01/8, một bé trai ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, giáp ranh giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Hà Tĩnh trong lúc vui chơi trước nhà đã bị một người đàn ông và một người phụ nữ bắt cóc khiến gia đình rất hoang mang, đau khổ. Gia đình đã báo Công an địa phương, đồng thời đăng tải thông tin lên Facebook nhờ cộng đồng mạng chia sẽ để sớm tìm kiếm được con. Kèm theo nội dung bài viết là những hình ảnh đen trắng mô tả cảnh bắt cóc giống như được cắt ra từ camera an ninh, trông rất thuyết phục.
Ngay sau khi thông tin "bắt cóc" được đăng tải, lực lượng Công an đã vào cuộc xác minh và xác định đây là tin giả. Thông tin này khiến cho người dân rất hoang mang, lo lắng. Khi mạng xã hội Facebook rầm rộ lan truyền tin giả này, đối tượng chỉnh sửa nội dung thành một bài viết bắt cóc khác và gắn thêm số tài khoản để lợi dụng lòng tốt của cộng đồng mạng, kêu gọi quyên góp nhằm chiếm tiền từ thiện.
Vào cuộc xác minh, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, tài khoản đăng tải nội dung về vụ bắt cóc trẻ em vào chiều 01/8 tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ là Facebook "Tam Nguyen". Hình ảnh trong bài viết thể hiện 2 đối tượng đi xe máy áp sát và bắt một bé trai lên xe. Bài viết thu hút hơn 1.000 lượt chia sẽ về trang cá nhân và các hội nhóm với thái độ lo lắng, bất bình sau vài giờ đăng tải.

Tài khoản Facebook "Tam Nguyen" đăng tải nội dung, hình ảnh bé trai ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ bị bắt cóc
Khi lượng tương tác đạt mức lớn, nội dung bài viết trên tài khoản "Tam Nguyen" được chỉnh sửa thành lời kêu gọi quyên góp, ủng hộ cho một cháu bé khác tên là Nguyễn Bùi Thanh Nhi, sinh sống tại xã Kỳ Thượng (tỉnh Hà Tĩnh). Theo nội dung bài viết, sau khi khống chế, bắt cóc cháu Nhi, bọn tội phạm bị truy đuổi, cố gắng chạy thoát thân. Cháu bé bị xô đẩy, ngã xuống đường và không may bị xe cán qua mất đi một cánh tay. Hiện cháu đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, rất cần tiền chữa trị và mua một cánh tay giả nhưng điều kiện gia đình rất khó khăn, không đủ điều kiện trang trải chi phí.
Hack Facebook để lừa đảo cộng đồng mạng
Tiến hành xác minh, Công an xã Kỳ Thượng xác định, trên địa bàn xã không có cháu bé nào tên là Nguyễn Bùi Thanh Nhi giống như thông tin trong bài viết do tài khoản Facebook "Tam Nguyen" đăng tải. Địa bàn các xã thuộc tỉnh Quảng Trị, giáp ranh tỉnh Hà Tĩnh thời gian gần đây cũng không có vụ bắt cóc trẻ em nào xảy ra. Về phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, không có trường hợp cháu bé Nguyễn Bùi Thanh Nhi đang điều trị tại phòng 102, tầng 5, Khoa Nhi như bài viết nêu.
Qua điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, chủ tài khoản Facebook "Tam Nguyen" là của anh N.T.T (SN 1980, trú xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh). Anh Hưng cho biết, tài khoản Facebook này đã bị hack và anh mất quyền sử dụng vào cuối tháng 5/2025.

Khi thu hút được lượt tương tác lớn, những kẻ lừa đảo đã chỉnh sửa nội dung kêu gọi cho một cháu bé thoát khỏi bọn bắt cóc và mất một cánh tay
Từ những thông tin thu thập được, Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, kẻ gian chiếm đoạt quyền quản trị tài khoản Facebook "Tam Nguyen" của anh N.T.T để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những hình ảnh, video trong bài viết được cắt ghép từ một phóng sự đăng tải trên báo điện tử. Sau đó, đối tượng chuyển sang màu đen trắng nhằm tạo cảm giác thương tâm, gây tác động mạnh về mặt tâm lý. Đây là một "kịch bản" giật gân, được các đối tượng xây dựng rất công phu, chi tiết, nhằm lay động cộng đồng mạng, lan tỏa nhanh chóng. Khi thu hút được lượt tiếp cận, tương tác lớn, các đối tượng thay đổi nội dung thành kêu gọi quyên góp vào tài khoản ngân hàng mua trôi nổi trên mạng nhằm chiếm đoạt số tiền được ủng hộ, đóng góp cho "nạn nhân".
Công an Hà Tĩnh xác định, đây là thủ đoạn tinh vi của tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng lòng tốt của cộng đồng mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Người dân cần cảnh giác với các bài viết tương tự, không chia sẽ, bình luận để các đối tượng lợi dụng lừa đảo và tuyệt đối không chuyển tiền vào các tài khoản khi chưa được kiểm chứng. Nếu phát hiện những dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân hãy báo chơ cơ quan Công an gần nhất.