Đường dây "cung ứng nhân lực" cho các nhóm lừa đảo ở đặc khu Tam Giác Vàng

Thứ Hai, 14/04/2025 13:28  | Văn Tình

|

(CATP) Sau khi bị dụ dỗ, lừa bán cho các nhóm lừa đảo xuyên quốc gia tại đặc khu Tam Giác Vàng, nạn nhân được cung cấp máy tính, điện thoại và những "kịch bản" lừa chiếm đoạt tài sản người Việt Nam qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Hàng ngày, họ bị ép phải làm việc từ 12 đến 17 giờ, luôn có người theo dõi, giám sát và nếu ai có ý định bỏ trốn sẽ bị đánh đập dã man.

Ngày 13/4, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa triệt phá thành công đường dây mua bán người cho các ổ nhóm tội phạm lừa đảo quốc tế tại các đặc khu Tam Giác Vàng. Trước đó, trong quá trình thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và UBND tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, Công an tỉnh Nghệ An đã triệt phá nhiều đường dây mua bán người sang Trung Quốc hoặc các đặc khu kinh tế ở khu vực Đông Nam Á.

Mới đây, qua công tác nắm bắt tình hình, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một số đối tượng có hành vi mua bán người cho các ổ nhóm lừa đảo tại các đặc khu Tam Giác Vàng. Quá trình xác minh thông tin, trinh sát nắm được, cầm đầu đường dây mua bán người này là Bùi Thị Thảo (SN 1994, quê ở xã Diễn Kim, H.Diễn Châu, Nghệ An; trú quận Tân Phú, TPHCM) và Lê Văn Hà (SN 1999, trú xã Tam Đỉnh, H.Anh Sơn, Nghệ An).

Lê Văn Hà
Bùi Thị Thảo
Tang vật bị thu giữ

Để thực hiện hành vi, Thảo và Hà tiếp cận với các nạn nhân dụ dỗ họ sang Thái Lan làm việc trên máy tính với mức lương 800USD/tháng. Nhiều người sinh sống ở các tỉnh, thành phố trên cả nước tin lời đã bị chúng đưa sang Myanmar bán cho các nhóm lừa đảo xuyên quốc gia tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng.

Tại đây, các nạn nhân bị ép buộc phải ký hợp đồng, thu giữ hộ chiếu để ngăn chặn bỏ trốn. Mỗi người sẽ được cung cấp 1 máy tính, 2 điện thoại di động, 1 tệp giấy A4 và "kịch bản" hướng dẫn cách tiếp cận "con mồi" là người dân Việt Nam để lừa đảo. Mỗi ngày, các nạn nhân phải làm việc luôn có người theo dõi và giám sát. Nếu họ không làm việc hoặc tìm cách bỏ trốn sẽ bị đánh đập. Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời đề xuất xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Củng cố đầy đủ chứng cứ, ngày 01/4, Ban chuyên án phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ Lê Văn Hà khi đối tượng vừa nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh). Cùng thời điểm trên, một mũi trinh sát khác nhanh chóng tóm gọn Bùi Thị Thảo khi đang lẩn trốn tại một chung cư thuộc TP.Thuận An (tỉnh Bình Dương).

Tại cơ quan điều tra, ban đầu các đối tượng một mực kêu oan, khai báo quanh co nhằm chối tội. Tuy nhiên, khi điều tra viên đưa các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Hà và Thảo đã thừa nhận tội. Căn cứ lời khai của 2 đối tượng, bước đầu Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An xác định bọn chúng đã thực hiện hành vi lừa bán 6 người sang đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hà và Bùi Thị Thảo về tội "mua bán người". Để mở rộng chuyên án, những ai là bị hại của 2 đối tượng này hãy liên hệ với cơ quan Công an để trình báo, phối hợp xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang