Tranh chấp đất đai, cháu đâm chết chú trong bữa nhậu

Thứ Sáu, 22/01/2021 15:21

|

(CAO) Ngày 22/1, TAND Cấp cao Đà Nẵng đã bác kháng cáo của người bị hại, phạt bị cáo Cao Hiện (SN 1989, trú thôn Tà Gụ, xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa) 17 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Hiện

Theo hồ sơ, Hiện và Mấu Quốc Huy cùng trú thôn Tà Gụ, xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa là bà con với nhau (Hiện gọi Huy là chú).

Khoảng 12h ngày 29/4/2020, Hiện tổ chức ăn uống tại nhà của Hiện. Trong lúc ăn uống, Hiện và Huy nói chuyện về đất đai trong gia đình nên giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn.

Đến 19h cùng ngày, Huy gọi Hiện đi ra phía bên hông nhà của Hiện và dùng tay đánh Hiện gây thương tích. Bị Huy đánh nên Hiện chạy vào trong nhà bếp lấy 1 con dao Thái Lan rồi đâm 1 nhát vào vùng ngực của Huy.

Sau khi bị đâm, Huy gọi mọi người đưa đi bệnh viện, song đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Còn Hiện đến Công an huyện Khánh Sơn đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang