Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM xóa nhiều tụ điểm cờ bạc

Thứ Sáu, 22/01/2021 10:44

|

(CATP) Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII và Tết Tân Sửu 2021, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TPHCM tích cực triển khai đồng bộ nhiều mảng công tác nghiệp vụ để giữ vững an ninh trật tự.

Trong đó, đơn vị phối hợp cùng công an các quận, huyện nắm chắc tình hình về tội phạm cờ bạc và lập phương án triệt xóa sớm nhất, vì đây là loại tệ nạn thường phát sinh phức tạp trong giai đoạn trước, trong và sau Tết.

Điển hình mới nhất là đơn vị vừa triệt xóa 2 sòng bạc có phương thức hoạt động tinh vi, với số lượng con bạc đông đảo, tàng trữ sẵn hung khí nguy hiểm.

SỚI BẠC CÓ NGUỒN "BƠM" TIỀN TẠI CHỖ

Ngày 21-1-2021, Phòng CSHS Công an TPHCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và 17 bị can về hành vi đánh bạc. Đây là nhóm đối tượng hoạt động cờ bạc do Lê Văn Thịnh (SN 1979, quê Hải Phòng, ngụ Q5) cầm đầu tổ chức. Sòng bạc này hoạt động dưới hình thức xóc đĩa, tập trung nhiều kẻ dư dả tiền bạc tham gia. Thời điểm Phòng CSHS triệt phá, kiểm tra người các đối tượng, đơn vị tạm giữ hơn 670 triệu đồng.

Sau gần 6 tháng khảo sát, nắm tình hình, trinh sát Đội Đấu tranh phòng, chống cờ bạc và tệ nạn xã hội (Đội 5) - Phòng CSHS Công an TPHCM xác định có một tụ điểm cờ bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền, thu hút khoảng 30 - 40 con bạc tham gia. Sòng bạc này thường xuyên thay đổi địa điểm để đối phó với lực lượng chức năng. Đứng sau kẻ tổ chức còn có nhiều đối tượng giúp sức, tàng trữ hung khí nguy hiểm, sẵn sàng manh động nên không dễ khám phá.

Từ trái qua: Trần Thiện Tâm, Trần Duy Hải, Đỗ Khánh Hoàng, Nguyễn Tấn Phát, Nguyễn Thành Trung

Ban chỉ huy Phòng CSHS chỉ đạo Ban chỉ huy Đội 5 hệ thống tình hình, quyết định chọn cách đánh án nhanh gọn, bất ngờ, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Lúc 22 giờ 30 ngày 21-12-2020, Phòng CSHS phối hợp với Công an Q.Bình Tân bất ngờ kiểm tra quán cà phê Thanh Trúc trên đường Gò Xoài (P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân), bắt quả tang hàng chục đối tượng đang tham gia xóc đĩa ăn tiền tại lầu 1 của quán, trong đó có kẻ tổ chức là Lê Văn Thịnh.

Qua làm việc, đơn vị lập hồ sơ tạm giữ 37 đối tượng liên quan (gồm 9 đối tượng tổ chức và giúp sức, dưới sự điều hành của Thịnh) cùng tang vật hơn 110 triệu đồng, nhiều dụng cụ phục vụ việc xóc đĩa, 20 bộ bài tây, 2 mã tấu, một số gậy bóng chày. Khám xét người các đối tượng, công an lập biên bản thu giữ hơn 670 triệu đồng, 100 USD, 53 ĐTDĐ, 2 ôtô, 13 xe máy.

Hiện trường đá gà và tang vật

Trước tang chứng, vật chứng quả tang, Thịnh và các đối tượng liên quan khai nhận: Thịnh tổ chức sòng xóc đĩa tại quán cà phê Thanh Trúc từ giữa tháng 12-2020, thường diễn ra từ 21 giờ đến 1 giờ sáng hôm sau. Cứ vài ngày, sới bạc của Thịnh thay đổi địa điểm một lần. Giúp sức, hỗ trợ cho Thịnh có 9 đối tượng giữ vai trò phát hỏa, lấy xâu, chung chi thắng - thua... Thịnh còn phân công Phan Thế Nhựt và Nguyễn Xuân Hiếu có mặt tại tụ điểm, sẵn sàng cho vay để các con bạc đã thua nhẵn túi có thêm nguồn tiền để sát phạt tiếp.

TRƯỜNG GÀ THU HÀNG CHỤC TRIÊU ĐỒNG/THÁNG

Thường trú tại xã An Phú Tây (H.Bình Chánh) nên Trần Thiện Tâm (tự Tâm Hata, SN 1986) khá thông thuộc địa hình xã này. Qua điều nghiên, Tâm phát hiện Công ty H.T có kho bãi rộng mấy ngàn mét vuông nằm trên đường Bảy Tấn. Địa điểm này kín đáo, thích hợp để tổ chức sới đá gà nên Tâm ủ mưu thực hiện từ cuối tháng 11-2020.

Để có người trợ giúp, Tâm lôi kéo Trần Duy Hải (SN 1986, ngụ Hậu Giang), Nguyễn Tấn Phát (tự Bụi, SN 1990, ngụ Tiền Giang; cùng tạm trú H.Bình Chánh), Nguyễn Thành Trung (tự Trung Đình, SN 1970, ngụ H.Bình Chánh), Đỗ Khánh Hoàng (SN 1985, ngụ Đồng Tháp, tạm trú Q.Tân Phú) tham gia với vai trò canh cổng, biện gà, trọng tài và kéo gà; được hưởng công là 30% tiền xâu, 70% còn lại là của Tâm. Khi đã có "đội hình", Tâm tổ chức hoạt động đá gà ăn tiền từ 14 giờ đến 18 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu và từ 9 giờ đến 18 giờ vào thứ bảy, chủ nhật, thu hút khoảng 20 - 40 con bạc tham gia.

Hàng ngày, Tâm liên hệ với các chủ gà, cáp độ và tổ chức từ 5 - 10 trận đá gà. Tiền cá cược giữa các chủ gà với nhau từ 3 - 10,5 triệu đồng. Tâm làm trọng tài phân xử thắng - thua và thu tiền xâu 10% số tiền cá cược của chủ gà nào thắng độ (đá sổ). Trường hợp 2 bên chủ gà tiếp tục cược thêm (đá giao hữu), Tâm sẽ thu 5% tiền cá cược của chủ gà nào thắng độ. Chia theo tỉ lệ quy ước giữa kẻ cầm đầu với các thành viên trợ giúp, trung bình mỗi ngày Tâm thu lợi từ 700 ngàn đến 3 triệu đồng (tương đương khoảng 21 - 90 triệu đồng/tháng).

Lê Văn Thịnh và đồng bọn cùng tang vật

Trước đó, qua công tác khảo sát, nắm tình hình, trinh sát Đội 5 phát hiện trường gà của Tâm và báo cáo Ban chỉ huy Đội 5 lập kế hoạch triệt xóa. Ban chỉ huy Phòng CSHS Công an TPHCM chỉ đạo Đội 5 kết hợp cùng Công an H.Bình Chánh củng cố tài liệu, chứng cứ, phá án vào thời điểm thích hợp nhất, với mục tiêu bắt "trọn ổ".

Khoảng 13 giờ ngày 10-1-2021, giữa lúc các chủ gà và con bạc đang hào hứng hơn thua theo từng cú đá của các chiến kê thì Phòng CSHS cùng Công an H.Bình Chánh bất ngờ đánh úp. Đơn vị lập biên bản tạm giữ tiền xâu là 2.750.000 đồng, 32,5 triệu đồng tiền thu giữ tại độ gà quả tang cùng nhiều vật chứng phục vụ cho việc đá gà ăn tiền. Công an thu giữ thêm hơn 213 triệu đồng khi kiểm tra người các đối tượng, 36 ĐTDĐ, 22 xe máy, 14 cặp cựa sắt... Qua sàng lọc, cơ quan điều tra ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc là Tâm, Hoàng, Phát, Hải, Trung, cùng 15 con bạc.

Tệ nạn cờ bạc dưới nhiều hình thức khác nhau lâu nay vẫn âm ỉ tồn tại trong một bộ phận dân chúng. Giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình trạng cờ bạc càng gia tăng, vì đây là thời điểm nhiều người được nghỉ làm, thời gian rảnh rỗi nhiều, dễ sinh ra tệ nạn. Dự đoán trước tình hình nên Phòng CSHS chủ trương sẽ quyết liệt triệt xóa, nhằm đảm bảo đảm tốt an ninh trật tự để Đại hội Đảng lần thứ XIII diễn ra thành công tốt đẹp, người dân thành phố sẽ đón một mùa xuân mới trong an vui, đoàn viên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang