Đắk Nông:

Chém chết người vì bị cho ‘nhìn đểu’

Thứ Sáu, 23/12/2016 05:33  | Bảo Bình

|

(CAO) Ấm ức vì bị nhóm của Cương cho rằng mình nhìn đểu nên nhóm của Mạnh đã về lấy dao đến chém đối phương làm 1 người chết và 1 người bị thương.

Chiều 23-12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm: Chu Ngọc Hoàng Phi (SN 1998), Lưu Hùng Ân (SN 1996) và Phan Tiến Mạnh (SN 1995, tất cả cùng trú tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đăk Nông) để làm rõ về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 18-12, nhóm của Phan Tiến Mạnh đang ngồi nhậu tại quán Uyên Uyên ở thôn Kẻ Đọng, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Lúc này ở bàn bên cạnh cũng có một nhóm thanh niên khác gồm Hoàng Kim Cương (SN 1997), Hà Mạnh Tiến, Trần Huy Tiến Anh, Tuấn và Trần Hải Đăng (SN 1997, tất cả đều trú tại xã Đức Minh, huyện Đắk Mil) đang nhậu. Trong lúc hai bên ngồi nhậu thì giữa Mạnh và Cương xảy ra mâu thuẫn, Cương cho rằng Mạnh nhìn đểu mình.

Chém chết người vì bị cho ‘nhìn đểu’ khiến người chết, kẻ đi tù - Ảnh minh họa

Sau khi nhậu xong, nhóm của Mạnh tính tiền ra về, khi ra trước cửa quán Phi nói với Mạnh “Chơi nó nha để về lấy hàng” thì Mạnh đồng ý. Sau đó, Ân điều khiển xe máy chở Phi về nhà Phi lấy 2 con dao loại kiếm tự chế mang đến quán. Đúng lúc này, nhóm của Cương cũng vừa nhậu xong và đi về.

Khi ra khỏi cửa quán thì Mạnh và Cương cãi nhau, Mạnh và Phi mỗi người cầm một con dao chém liên tiếp vào đầu và người của Cương, Phi tiếp tục dùng dao chém trúng tay của Đăng. Thấy vậy nhóm của Cương bỏ chạy và nhặt đá ném lại Mạnh và Phi.

Sau khi chém Cương và Đăng thì Phi, Mạnh và Ân bỏ về. Còn Cương được đưa đi Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Mil cấp cứu sau đó chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Đến 12 giờ 45, ngày 19-12 thì Cương tử vong.

Nguyên nhân tử vong của Hoàng Kim Cương được xác định do bị chém 3 nhát vào đầu làm vỡ xương hộp sọ, còn Trần Hải Đăng bị thương ở tay phải.

Quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã thu giữ được 2 con dao vật chứng. Tại cơ quan công an, các đối tượng Phi, Mạnh, Ân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang