Phá đường dây buôn ma túy từ Nghệ An vào Lâm Đồng

Thứ Bảy, 02/05/2020 17:20

|

(CAO) Sáng 2-5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Lâm Đồng (PC04) phối hợp Viện KSND tỉnh đưa 4 đối tượng vừa bị bắt giữ đến Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh (PC09) để chứng kiến kết quả kiểm tra, giám định tang vật nghi là ma tuý.

Kết quả xác định, 4 bánh tinh thể rắn, màu trắng do lực lượng chức năng thu giữ, bắt quả tang của 4 đối tượng đều là heroin, trọng lượng 350gr/bánh; tổng trọng lượng 1,4kg heroin.

Thông tin được biết, ngày 1-5, từ sự phân công của lãnh đạo Phòng PC04, lực lượng trinh sát của phòng được bố trí có mặt tại hai địa bàn huyện Đức Trọng và Lâm Hà để bắt nhóm đối tượng vận chuyển, buôn bán ma tuý.

Ba đối tượng Phạm Thị Ánh (mặc bộ quần áo vàng, đứng) và Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Văn Hương (áo kẻ sọc và áo đỏ - ngồi) chứng kiến cơ quan chức năng giám định 4 bánh heroin 

Vào lúc 20h 40 phút cùng ngày, tổ công tác của Phòng PC04 tại địa bàn huyện Đức Trọng phối hợp vơi Công an huyện xác định đối tượng Phạm Thị Ánh (SN 1982, HKTT quốc lộ 20, huyện Đức Trọng - Lâm Đồng) vừa nhận ma túy từ 1 đối tượng vận chuyển ma túy từ Nghệ An vào, tại đường liên thôn Chi Rông, xã Phú Hội; tổ công tác tiến hành bắt quả tang đối tượng Ánh, thu giữ tang vật gồm 2 bánh heroin.

Ánh khai, mua của một người phụ nữ tên Vân ở Nghệ An với giá 540 triệu đồng, được một người phụ nữ trực tiếp giao cho Ánh trên một đoạn đường. Tiến hành đấu tranh khai thác nhanh đối tượng Ánh, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC04 xác định được người phụ nữ vừa giao ma túy cho Ánh đang trên đường tiếp tục vận chuyển ma túy vào Lâm Hà để giao cho một số đối tượng tại đây.

Phòng PC04 đã phân công tổ công tác phối hợp với Công an huyện Lâm Hà tiến hành truy bắt đối tượng trên.

Đến khoảng 23h cùng ngày, tại khu vực trước nhà nghỉ T.L. thuộc khu chợ Thăng Long, TT.Nam Ban, huyện Lâm Hà, tổ công tác đã bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Thị Phương (SN 1974, HKTT xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành - Nghệ An; chỗ ở: ấp Bình Trung, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Nguyễn Văn Hương (SN 1976, ở huyện Diễn Châu - Nghệ An) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ cũng 2 bánh heroin.

Đối tượng Phạm Thị Ánh chứng kiến cơ quan chức năng kiểm tra, giám định 2 bánh heroin bị bắt quả tang

Phương khai nhận, 2 bánh heroin này Phương được một người phụ nữ tên Vân ở Nghệ An thuê vận chuyển từ Nghệ An vào TT.Nam Ban - Lâm Hà cho một đối tượng. Trinh sát theo dõi, xác định kẻ liên quan sẽ đến để nhận ma tuý là đối tượng Hoàng Tuấn Minh (SN 1990, HKTT TT.Nam Ban - Lâm Hà).

Đúng như dự đoán của cảnh sát, bắt được "tín hiệu" từ đồng bọn, Minh đi xe máy đến nhà nghỉ để nhận 2 bánh heroin của Phương - Hương giao, thì bị tổ công tác ập vào bắt quả tang, khống chế, đưa về công an huyện Lâm Hà đấu tranh.

Trong đêm 1-5, rạng sáng ngày 2-5, sau khi lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang, lấy lời khai bước đầu với 4 đối tượng trên, lãnh đạo Phòng PC04 có mặt tại các hiện trường cùng các các tổ trinh sát đã đưa cả 4 đối tượng về trụ sở đơn vị để tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật đồng thời tiến hành đấu tranh mở rộng chuyên án.

Thượng tá Lương Đình Chức - Trưởng phòng PC04 Công an Lâm Đồng cho biết, đây là đường dây hoạt động quy mô, liên tỉnh (từ Nghệ An vào Lâm Đồng) do nhiều đổi tượng thực hiện với những thủ đoạn tinh vi, thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động nhằm đối phó với lực lượng vây bắt.

Đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy này có liên quan đến các đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong nhiều năm nay, gây nhức nhối, bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Trước sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh, sự quyết tâm đấu tranh với tội phạm ma túy của tập thể lãnh đạo, CBCS Phòng PC04 và Công an 2 huyện Đức Trọng, Lâm Hà, đến nay cơ bản chuyên án đã được đấu tranh, triệt phá đảm bảo theo quy định.

Đối tượng Hoàng Tuấn Minh (Đội mũ bảo hiểm) đang được lấy lời khai tại Cơ quan điều tra

Thượng tá Phạm Văn Tơn - Phó phòng PC04 Công an Lâm Đồng, cho biết thêm: Đường dây buôn bán ma tuý này đã được đơn vị theo dõi từ gần 1 năm trước. Tháng 6-2019, Phòng đã xác lập chuyên án đấu tranh, đồng bộ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để thực hiện theo kế hoạch đấu tranh chuyên án đã được lãnh đạo Công an tỉnh phê duyệt.

Liên quan đến đường dây vận chuyển ma tuý từ Nghệ An vào Lâm Đồng tiêu thụ, trước đó, tháng 3-2020, Phòng PC04 Công an Lâm Đồng đã bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 2kg ma tuý đá.

Như CAO đã thông tin, đêm 1-3-2020, nắm được thông tin đối tượng Hoàng Văn Nhân (SN 1993, trú xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Nghệ An) đang vận chuyển hơn 2kg ma túy, di chuyển trên quốc lộ 27C hướng từ TP.Nha Trang - Đà Lạt; trinh sát Phòng PC04 Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh đã tổ chức lực lượng vây bắt và tóm gọn đối tượng Nhân, thu giữ quả tang hơn 2kg chất ma tuý dạng tinh thể trắng và 338 viên nén ma tuý.

Nhân được xác định là kẻ vận chuyển thuê ma tuý cho đối tượng Trần Minh Tuệ (SN 1982, trú tổ dân phố Ba Đình 1, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà - Lâm Đồng). Tuệ mới chính là kẻ cầm đầu. Sau thời gian bỏ trốn đến TP. HCM ẩn náu, thay đổi chỗ ở liên tục, rạng sáng 13-3, khi đối tượng Tuệ đang lẩn trốn và ngủ say tại một khách sạn trên địa bàn TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì bị các trinh sát bất ngờ ập vào bắt giữ.

Tình trạng buôn bán, sử dụng ma tuý tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói riêng, Tây Nguyên nói chung những năm gần đây ngày càng ở mức báo động, diễn biến phức tạp. Những kẻ buôn ma tuý ở Nghệ An, TP.HCM đã xem vùng đất này là địa bàn tiêu thụ ma tuý nên bất chấp để vận chuyển, "đầu độc" giới trẻ. Lực lượng chức năng các địa phương Tây Nguyên liên tục bắt  nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển, buôn bán ma tuý với số lượng, quy mô lớn. Nhiều đối tượng tinh vi, xảo quyệt, sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng khi bị khống chế, bắt giữ

Cơ quan Công an khui lần lượt từng bánh heroin để giám định
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang