Cờ bạc biến tướng trong mùa dịch Covid-19

Thứ Bảy, 09/10/2021 18:17

|

(CATP) Trong khi hầu hết người dân đều nghiêm túc chấp hành thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 thì một số đối tượng lại tổ chức đánh bạc. Để đối phó với cơ quan chức năng, chúng sử dụng thủ đoạn tinh vi hơn. Từ hình thức ăn thua đến cách thức tổ chức đều được lên kế hoạch cẩn thận. 

Thống kê chưa đầy đủ của các cơ quan chức năng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, từ cuối tháng 4-2021, lúc đợt dịch Covid-19 thứ tư bùng phát đến nay, đã có hàng trăm đối tượng bị bắt về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Hàng chục đối tượng sa lưới vì chơi tài xỉu

Sau nhiều ngày theo dõi, khoảng 16 giờ 7-10-2021, Công an TP.Cần Thơ huy động gần cả trăm cán bộ, chiến sĩ trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Phòng Cảnh sát cơ động vây ráp, bắt quả tang nhiều đối tượng tụ tập lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại một khu đất trống ở khu vực Phụng Thạnh 1 (P.Thốt Nốt, Q.Thốt Nốt). Đây là điểm tổ chức đánh bạc tổ chức hoạt động từ hơn một tuần trước, gây mất ANTT tại địa phương trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Thấy công an, các đối tượng bỏ chạy tán loạn. Lực lượng chức năng truy đuổi, bắt được 11 đối tượng. Tang vật tại hiện trường gồm: 1 chén sứ, 3 hột xí ngầu, 1 tấm nylon, 27 ghế nhựa, 7 ĐTDĐ, 11 khoen tròn bằng kim loại và hơn 31 triệu đồng.

Qua làm việc, cơ quan điều tra xác định, ổ cờ bạc trên do Võ Văn Trang tổ chức. Trang khai từ tháng 3-2021, y câu kết với Sinh và Thanh tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền ở TP.Cần Thơ. Theo phân công, Sinh và Thanh đi tìm các địa điểm để mở sòng, còn Trang trực tiếp điều hành, lấy tiền xâu, tiền ca, tiền "bão" ở điểm đánh bạc. Cuối ngày, Trang chia cho Sinh 2 triệu đồng và Thanh 1 triệu đồng, còn lại Trang bỏ túi.

Công an TP.Cần Thơ bắt các đối tượng lắc tài xỉu Công an TP.Cần Thơ bắt các đối tượng lắc tài xỉu

Thời gian gần đây, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhóm Thanh không hoạt động. Ngày 1-10, Trang bắt đầu tổ chức hoạt động lại, thuê người làm "nhà cái", rủ rê khách, "canh đường" để địa điểm hoạt động, tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Trang huy động thêm Phan Thành Phi lo thu tiền ca, tiền xâu, tiền "bão" ở điểm đánh bạc và trả công 300 ngàn đồng/ngày. Trịnh Xuân Vũ (45 tuổi) và Châu Sa được phân công lôi kéo con bạc tham gia sát phạt, mỗi ca sẽ được trả từ 250 - 300 ngàn đồng. Châu Sa giúp Trang tìm những kẻ mê cờ bạc, gồm: Đông Nhi, Hận, Mỹ và Chọt làm "nhà cái", kiểm tra, soi hột để phục vụ người chơi.

Để đối phó với lực lượng công an, Trang còn thuê Huỳnh Kim Thật (tự Ty, 21 tuổi) "canh đường" trước điểm đánh bạc, khi thấy bóng dáng công an, Thật lập tức gọi điện báo cho Trang biết để giải tán, với tiền công là 200 ngàn đồng/ngày. Mỗi ván, người chơi đặt cược từ 100 ngàn đến 3 triệu đồng. Trong ngày 6-10, Trang đã thu lợi bất chính 6,4 triệu đồng.

Võ Văn Trang

Gần đây, nhiều đối tượng đánh bạc chuyển sang lắc tải xỉu ăn thua bằng tiền. Trước đó, Phòng CSHS Công an tỉnh Tiền Giang bắt quả tang 17 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại phần đất vườn của bà Lâm Vị Thủy (xã Mỹ Đức Đông, H.Cái Bè). Tang vật gồm: 3 chén, 3 dĩa, 4 hột xí ngầu, 1 bộ bài tây, 10 xe máy, 14 ĐTDĐ, hơn 60 triệu đồng... Theo lời khai của các con bạc, tụ điểm này do Nguyễn Hữu Phước (tự Phước Ke, 40 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức Tây, H.Cái Bè) tổ chức để lấy tiền xâu. Phước thuê các đối tượng tham gia lắc tài xỉu, thu tiền thắng thua, cảnh giới trả tiền công mỗi ngày, gồm: Đoàn Văn Tâm (34 tuổi), Võ Tuấn Anh (28 tuổi), Phan Huỳnh Đức (30 tuổi), Lê Minh Thuận (22 tuổi), Lê Công Tuấn Anh (29 tuổi, cùng ngụ H.Cái Bè). Qua "test" nhanh, các đối tượng đều âm tính với Sars-CoV-2.

Phòng CSHS Công an tỉnh Tiền Giang lập thủ tục xử phạt hành chính đối với 17 đối tượng vì vi phạm giãn cách xã hội, phạt mỗi người 15 triệu đồng. Đơn vị chuyển giao người và tang vật cho Công an H.Cái Bè thụ lý điều tra, xác định mức độ vi phạm của từng đối tượng để xử lý về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Vừa phòng chống dịch, vừa triệt phá trường gà

Theo các cơ quan công an, trong mùa dịch Covid-19 đợt thứ tư, các đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà là phổ biến. Công an H.Chợ Mới (An Giang) đã triệt phá hàng loạt trường gà. Mới đây, qua công tác theo dõi nắm tình hình và từ tin báo của quần chúng, tại khu đất trống ở ấp Tây Thượng, xã Mỹ Hiệp (H.Chợ Mới) có nhiều đối tượng tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền, gây mất ANTT khiến dư luận bức xúc. Lực lượng đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19 Công an H.Chợ Mới phối hợp Công an xã Mỹ Hiệp nhanh chóng kiểm tra. Phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng bỏ chạy tán loạn. Năm đối tượng đã bị bắt ngay sau đó. Tại hiện trường, công an thu giữ: 1 con gà trống, 1 cân, 3 bộ cựa sắt, 6 cuộn băng keo đã sử dụng, 5 ĐTDĐ và hơn 15 triệu đồng.

Năm đối tượng đá gà ăn tiền bị Công an huyện Chợ Mới bắt giữ

Lực lượng CSHS Công an H.Long Hồ (Vĩnh Long) vừa phối hợp với Công an xã Phước Hậu bắt quả tang nhóm đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống ở ấp Phước Ngươn A của xã. Tám đối tượng bị bắt, tạm giữ tang vật gồm: 2 con gà, 2 cặp cựa sắt, 7 ĐTDĐ, hơn 7 triệu đồng, 6 xe máy...

Hai đối tượng Huỳnh Ga Lăn (28 tuổi, ngụ xã Long An) và Nguyễn Văn Bé Chính (38 tuổi, ngụ xã Tân An, TX.Tân Châu, An Giang) từng có tiền sự về hành vi đánh bạc, nhưng không biết hối lỗi mà tiếp tục cờ bạc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Tân Châu đã khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can này về hành vi đánh bạc. Sau thời gian theo dõi, Công an TX.Tân Châu phục kích, bắt quả tang một vụ đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống ngoài đồng vắng, bắt được 9 đối tượng, thu giữ 2 con gà, 2 cặp cựa sắt, 12 xe máy, 7 ĐTDĐ và 9 triệu đồng.

Khu đất trống được các đối tượng tổ chức đá gà
Các đối tượng đá gà ở huyện U Minh Thượng bị bắt

Trong lúc dịch Coivid 19 còn diễn biến phức tạp, từ tin tố giác của người dân, Công an huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) bắt quả tang nhóm đối tượng đang chơi đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống của ông Phạm Văn Tuấn (xã Thạnh Yên). Tại hiện trường, công an tạm giữ 11 đối tượng và tang vật gồm: 16 xe máy, 7 con gà, 36 cựa sắt, 20 triệu đồng. Vừa qua, Công an H.Đông Hải (Bạc Liêu) cũng triệt xóa điểm đá gà ăn tiền quy mô lớn, bắt 13 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan, do Nguyễn Văn Hoàng (36 tuổi, ngụ xã An Trạch A, H.Đông Hải) tổ chức.

Bình luận (0)

Lên đầu trang