Cô gái bị 2 thanh niên cướp túi xách cắt đứt 4 gân tay

Thứ Năm, 25/02/2016 17:01  | Bảo Bình

|

(CAO) Đang ngồi sau để người yêu chở đi chơi, chị Trang bất ngờ bị 2 thanh niên áp sát dùng dao cắt túi xách khiến chị bị đứt 4 gân tay.

Chiều 25-2, lãnh đạo khoa Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa tổ chức nối 4 gân tay cho chị Lê Thị Thu Trang (SN 1994, trú tại P.Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Chị Trang vừa được mổ để nối lại 4 gân tay bị cướp cắt đứt

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 24-2, anh Trạng chở chị Trang đang đi trên đường Nguyễn Tất Thành hướng từ Cây số 3 về ngã 6. Khi đến khu vực ngã tư Bà Triệu - Nguyễn Tất Thành thì bị hai thanh niên đi xe máy áp sát dùng dao cắt túi xách của chị Trang đang đeo trên người rồi bỏ chạy.

Dao nhọn khiến nạn nhân bị đứt 4 dây gân tay bên trái phải nhập việc cấp cứu. Sau đó, vụ việc được báo lên cơ quan công an.

Anh Trạng cho biết, lúc đó thấy đèn đỏ phía trước nên anh cho xe chạy chậm lại thì người yêu ngồi sau bị cướp túi xách. “Tôi lập tức rồ ga đuổi theo 2 tên cướp được một đoạn khoảng 300m thì thấy bạn gái chảy máu nhiều nên tôi đưa vào bệnh viện cấp cứu”, anh Trạng cho biết thêm.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Buôn Ma Thuột điều tra, truy bắt các đối tượng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang