‘Con nghiện’ thủ hàng loạt súng đạn phòng thân

Thứ Ba, 11/07/2017 03:25  | Thanh Huyền

|

(CAO) Nghiện ma túy đá nặng nên lúc nào Phạm Đức Anh Tuấn (SN 1977, quê Hải Phòng) cũng bị ảo giác, thấy bất an, lo sợ bị các đối tượng ngoài xã hội đến đòi nợ. Vì vậy, hắn luôn găm nhiều loại vũ khí trong nhà để phòng thân.

Ngày 10-7, Công an Q.1 cho biết ra lệnh bắt tạm giam đối tượng này để xử lý về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Đối tượng Tuấn

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng ngày 6-7, Đội CSĐTTP về TTXH Công an Q.1 phối hợp với Công an P.Nguyễn Thái Bình tiến hành kiểm tra hành chính nhân khẩu thì phát hiện trong phòng Tuấn tại lầu 1 nhà số 344 Nguyễn Công Trứ (Q.1) có 5 cây cung, 2 chiếc nỏ, 5 mũi tên tự chế, 4 khẩu súng ngắn bằng nhựa, 1 côn nhị khúc, 1 viên đạn bằng kim loại màu đồng, 3 đầu đạn bằng kim loại màu xám, 1 bộ dụng cụ hút shisha, 1 bình thủy tinh… Trong đó có 1 khẩu súng hình tròn dạng cây bút bằng kim loại màu bạc và 1 viên đạn bằng kim loại.

Trả lời về số “hàng nóng” trên, Tuấn khai được 1 người bạn tên Nam sống ở Hải Phòng tặng khẩu súng hình tròn dạng cây bút bằng kim loại làm kỷ niệm vào cuối năm 2016 nên hắn cất giữ để phòng thân. Còn lại những vật dụng dạng súng khác đều là do hắn tự chế.

Bắt 20 vụ án ma túy thu giữ hơn 14kg heroin và nhiều súng đạn
 
Súng của Tuấn

Cơ quan CSĐT Công an Q.1 trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự CATP giám định khẩu súng hình tròn dạng cây bút bằng kim loại màu bạc và 1 viên đạn bằng kim loại. Kết quả giám định cho thấy đây là khẩu súng có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng.

Được biết, trước đây vào đêm 9-5-2017, Cảnh sát 113 phát hiện Tuấn chạy xe trên đường có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Đối tượng không chấp hành mà tăng ga tháo chạy về Q.Bình Thạnh.

Một số tang vật khác

Khi lực lượng cảnh sát khống chế, Tuấn định rút 2 khẩu súng tự chế trong người ra để chống trả nhưng bất thành. Vụ việc sau đó được giao cho Công an Q.Bình Thạnh thụ lý.

Tuy nhiên, kết quả giám định cho thấy 2 khẩu súng của Tuấn không phải là vụ khí quân dụng nên cơ quan công an không đủ cơ sở xử lý hình sự đối tượng này.

Ngoài phi vụ trên, trước đây, Tuấn từng can án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy – tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và hiện là con nghiện ma túy đá nặng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang