Bắt 3 vụ vận chuyển gần 700kg pháo

Thứ Năm, 28/12/2017 16:51  | Hoàng Quân

|

(CAO) Lực lượng công an tại Quảng Bình và Quảng Trị liên tiếp bắt các vụ vận chuyển pháo trái phép với gần 700kg.

Vào lúc 0 giờ 10 ngày 28-12, tại km1039 đường Hồ Chí Minh (đoạn thuộc địa phận xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), tổ tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT Công an Quảng Bình phát hiện ô tô BS: 73A-070.42 do Nguyễn Xuân Đức (SN 1977, ngụ xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy) điều khiển lưu thông hướng Quảng Trị - Quảng Bình có biểu hiện nghi vấn.

Lượng lớn pháo lậu vừa được công an tại tỉnh Quảng Trị bắt giữ

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có 180 hộp pháo (250kg). Tài xế khai nhận mua số pháo này ở vùng biên giới Việt – Lào tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) và đang vận chuyển về Quảng Bình tiêu thụ.

Chỉ gần một tiếng sau đó, tổ công tác kiểm tra xe taxi hãng Mai Linh do Trần Văn Lưu (SN 1990, ngụ P.Đông Giang, TP.Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển và phát hiện có 100 hộp pháo (140kg). Chủ số hàng này là Hoàng Ngọc Linh (SN 1982, ngụ P.Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) là khách trên xe taxi.

Lực lượng của Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, lúc 10 giờ ngày 27-12, tại km734, trên QL1A (đoạn thuộc xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh) cũng kiểm tra ô tô BS: 73C-060.56 do Nguyễn Tấn Tân (SN 1985, ngụ xã Hưng Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình) điều khiển lưu thông hướng Nam – Bắc và phát hiện 268 hộp pháo (gần 300kg).

Tài xế khai nhận, mua số pháo trên tại một người dân ở xã Tân Long (huyện Hướng Hoá, Quảng Trị), vận chuyển ra Quảng Bình để tiêu thụ.

Bắt đối tượng vận chuyển 178kg pháo lậu
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang