Quảng Nam:

Xóa đường dây thầu đề quy mô lớn

Thứ Tư, 27/12/2017 21:10  | Hải Đường

|

(CAO) Chiều 27-12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa triệt xóa 4 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức ghi số đề ở xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 25-12, lực lượng chức năng bắt quả tang 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Tình (61 tuổi), Đặng Thị Nhung (40 tuổi), Lê Thị Vân (40 tuổi) và Võ Thị Tuyết Trinh (32 tuổi), cùng trú xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, khi các đối tượng này đang ghi bán số đề cho nhiều người và chuyển cho nhà cái bằng điện thoại di động.

Theo đó, tại chợ Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, lực lượng Công an bắt quả tang Lê Thị Vân đang ghi bán số đề cho bà Nguyễn Thị Tình và ghi bán cho nhiều người khác tại khu vực chợ. Bà Vân khai nhận đã tổ chức ghi bán số đề tại khu vực chợ Tam Anh Nam từ đầu tháng 11-2017 với số tiền trung bình mỗi ngày khoảng 20 triệu và chuyển cho người tên Quốc để hưởng 7% tiền hoa hồng.

Lực lượng chức năng lấy lời khai của các đối tượng liên quan

Tại nhà riêng của Đặng Thị Nhung, ở thôn Diêm Phổ, Tam Anh Nam, công an bắt quả tang Nhung đang sử dụng điện thoại di động nhận tin nhắn cá cược số đề của các con bạc. Nhung khai nhận đã tổ chức ghi bán số đề qua tin nhắn điện thoại di động từ tháng 10-2017, trung bình mỗi tháng Nhung ghi bán số đề được khoảng 300 triệu đồng. Số tiền bán đề được Nhung tổng hợp nhắn tin chuyển cho người tên Quốc để hưởng 7% tiền hoa hồng.

Tiếp đến, ở nhà riêng của Võ Thị Tuyết Trinh, thuộc thôn Diêm Phổ, xã Tam Anh Nam, công an đã bắt quả tang Trinh đang sử dụng điện thoại di động nhận tịch đề của một người tên Quốc chuyển tới và nhận tin nhắn cá cược của nhiều người. Trong ngày 25-12, Trinh đã nhận tịch đề và chuyển tiền cá cược khoảng 100 triệu đồng.

Tang vật thu giữ gồm 50 triệu đồng, 10 điện thoại di động, rất nhiều tờ tịch đề và nhiều vật dụng khác có liên quan đến việc ghi bán số đề của các đối tượng trên.

Qua mở rộng điều tra, Phòng PC45 đã xác định người tên Quốc do các đối tượng khai là Nguyễn Viết Quốc (51 tuổi), trú Thôn Diêm Phổ, Tam Anh Nam. Sau đó, Quốc đã đến cơ quan công an đầu thú.

Quốc khai nhận đã tổ chức ghi bán số đề và thuê Lê Đức Hải trú cùng thôn, nhiệm vụ của Hải là nhận tin nhắn chuyển tịch đề của các chân rết với số tiền khoảng 200 triệu đồng, sau đó tập hợp đề để Quốc chuyển cho Trinh nhằm hưởng 8% tiền hoa hồng. Hiện Lê Đức Hải cũng đã ra đầu thú, vụ việc đang được Phòng PC45 điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang