Đi đón con, phụ huynh xâm hại con gái cô giáo giữ trẻ

Thứ Ba, 26/12/2017 14:14  | Vĩ Đồng

|

(CAO) Lợi dụng lúc cha mẹ bé vắng nhà, gã đàn ông bế cháu gái vào nhà vệ sinh và thực hiện hành vi thú tính.

Sáng 26-12-2017, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên bản án 18 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thanh Tịnh (SN 1977, trú xã Ia Krái, huyện Ia Grai) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Bị cáo Tịnh tại phiên tòa

Theo cáo trạng, giữa tháng 6-2017, Tịnh đến nhà chị N. (SN 1986, ở cùng địa phương) để đón con trai mình đang gửi tại đây. Thời điểm này, cháu T. (SN 2008, con chị N.) đang chơi đùa cùng ba đứa nhỏ, trong đó có con trai của Tịnh. Lợi dụng lúc cha mẹ bé T. vắng nhà, Tịnh bế cháu gái vào nhà vệ sinh và thực hiện hành vi thú tính. Thời điểm xảy ra sự việc, cháu T. mới chỉ 9 tuổi 2 tháng.

Sau khi nghe bé T. kể lại toàn bộ sự việc, cha mẹ bé đã đến Công an trình báo. Đối tượng Tịnh sau đó đến cơ quan Công an đầu thú về hành vi của mình.

Hàng ngàn trẻ em bị xâm hại tình dục mỗi năm ở Việt Nam
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang