Công an huyện Đức Trọng: Hai ngày bắt 3 đối tượng truy nã

Thứ Bảy, 18/12/2021 20:30

|

(CAO) Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng) vừa bàn giao 3 đối tượng cho Công an TX.Nghi Sơn (Thanh Hoá), Công an H.Đắk G'long (Đắk Nông) và Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) để xử lý theo pháp luật. Cả 3 bị bắt theo lệnh truy nã của công an các địa phương trên; trong đó có 1 đối tượng đặc biệt nguy hiểm, bỏ trốn 12 năm.

Theo đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các lễ hội xuân Nhâm Dần 2022 theo chỉ đạo của Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo Công an H.Đức Trọng đã chỉ đạo lực lượng trinh sát hình sự phối hợp với Công an các xã tiến hành rà soát, đẩy mạnh công tác xác minh truy bắt đối tượng truy nã đến lẩn trốn nhằm làm trong sạch địa bàn.

Trong những ngày đầu ra quân, nguồn tin của lực lượng công an địa phương, xác định, đối tượng Nguyễn Văn Vũ (SN 1960, trú thôn Tân Hải, xã Hải Bình, H.Tĩnh Gia (nay là P.Hải Bình, TX.Nghi Sơn - Thanh Hóa) có những biểu hiện nghi vấn đã lọt vào tầm ngắm của công an.

Nguyễn Văn Vũ 

Đối tượng Vũ ngại tiếp xúc với cán bộ địa phương, ở một mình trong căn nhà nơi vắng vẻ, hầu như không tiếp xúc với hàng xóm... Qua tìm hiểu, Cơ quan điều tra xác định, đối tượng này nguyên quán tỉnh Thanh Hoá, đi lại nhiều nơi, mới đến địa bàn thôn Đoàn Kết, xã Nthol Hạ, H.Đức Trọng khoảng 2 tháng nay.

Sau khi tra cứu hồ sơ đối với các trường hợp đang trốn lệnh truy nã của công an một số tỉnh, thành gửi đến, Công an H.Đức Trọng trao đổi với Công an TX.Nghi Sơn, nắm bắt thêm thông tin về đối tượng.

Được biết, đối tượng làm nghề mài dao kéo. Cách đây 12 năm, ngày 25/1/2009 (chiều 30 tết năm Mậu Tý), do mâu thuẫn cá nhân, Vũ đã cầm con dao nhọn cắt bánh chưng đâm vào vùng bụng của anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1989, ở cùng thôn), hậu quả khiến bị hại bị tổn hại 64,88% sức khỏe. Công an H.Tĩnh Gia đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với bị can về tội "Cố ý gây thương tích".

Tuy nhiên, Nguyễn Văn Vũ bỏ trốn khỏi địa phương. Công an H.Tĩnh Gia đã phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc với bị can. Vũ sau đó di chuyển nhiều nơi, tiếp tục hành nghề mài dao thuê ở các chợ nhỏ để mưu sinh và trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Thời gian gần đây, Vũ đến các chợ nhỏ khu vực TT.Nam Ban, TT. Đinh Văn xã Tân Hà (H.Lâm Hà - Lâm Đồng) mưu sinh; mới đây chuyển đến thôn Đoàn Kết, xã Nthol Hạ, H. Đức Trọng.

Ngày 18/12/2021, Công an H.Đức Trọng đã tiến hành bắt giữ đối tượng, đồng thời thông báo ngay cho Công an TX.Nghi Sơn để thực hiện thủ tục di lý đối tượng về phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lượng Văn Thọ 

Cùng ngày, Công an H.Đức Trọng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Lê Phương Hải (SN 1992, trú thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, H.Đức Trọng), đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) phát lệnh truy nã ngày 2/12/2021 vì hành vi cùng đồng bọn cưỡng đoạt tài sản của anh D.Q.N., trú H.Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, ngày 17/12, Công an H.Đức Trọng bắt Hà Đình Quý (SN 2002, ) can tội "Cố ý gây thương tích" do Công an H.Đắk G'long - Đắk Nông ra quyết định truy nã. Đến nay, 2 đối tượng này cũng đã được Công an H.Đức Trọng bàn giao cho đơn vị thụ lý vụ án để xử lý theo pháp luật.

Tại TP.Đà Lạt, ngày 15/12, Đội CSHS Công an TP.Đà Lạt qua công tác nghiệp vụ đã phối hợp với Công an P.6 bắt được Lương Văn Thọ (SN 1994, HKTT H.Kiến Xương, tỉnh Thái Bình; tạm trú P.8 - Đà Lạt) khi đối tượng này đang lẩn trốn lệnh truy nã về tội “Trộm cắp tài sản”, bị phát lệnh truy nã từ tháng 5/2021.

Bình luận (0)

Lên đầu trang