Công an làm rõ 3 vụ án mạng, bắt giữ hung thủ

Thứ Tư, 17/02/2021 22:01

|

(CAO) Trong những ngày Tết, tại Bình Phước, Hà Giang và Tuyên Quang xảy ra 3 vụ án mạng nghiêm trọng, công an các địa phương đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ các hung thủ gây án.

Ngày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam Vi Văn Bảy (SN 1992, trú tại thôn Ninh Lai, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) về tội Giết người quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự.

Vi Văn Bảy

Trước đó, vào hồi 23 giờ ngày 16/2 (mùng 5 Tết Tân Sửu), Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được tin báo về vụ giết người xảy ra tại thôn Ninh Lai, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Qua điều tra ban đầu xác định, nạn nhân là anh Vi Đức Vinh (SN 1995, trú tại thôn Ninh Lai, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh nhanh chóng làm rõ hung thủ là Vi Văn Bảy (là anh trai của nạn nhân).

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 16/2, sau khi uống rượu về, Bảy đã dùng dép đánh liên tiếp vào người hai con của mình.

Chứng kiến sự việc, anh ruột của Bảy là Vi Văn Cường và em ruột là Vi Đức Vinh đã can ngăn. Trong lúc giằng co, Bảy đã dùng dao đâm liên tiếp hai nhát vào ngực trái và cổ anh Vi Đức Vinh khiến anh Vinh tử vong.

Sau khi gây án, đối tượng Vi Văn Bảy đã cố thủ trong nhà cùng rất nhiều hung khí nguy hiểm, la hét đe dọa sẽ tiếp tục gây thương tích cho nhiều người khác.

Trước tình hình đó lực lượng Công an đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ bao vây, tiếp cận, vận động, thuyết phục đối tượng ra đầu thú.

Ngày 17/2, sau 12 giờ đồng hồ sau khi xảy ra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Vi Văn Bảy về tội Giết người quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự.

* Ngày 17/2, Phòng Cảnh sát hình sự, công an tỉnh Bình Phước đã di lý đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (29 tuổi, trú tại xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) từ Đắc Lắc về Bình Phước để điều tra, làm rõ hành vi giết hại ông bán vé số tên Vũ Đình Ngọc (67 tuổi, trú tại xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) nhằm cướp tiền, vàng của nạn nhân.

Nguyễn Thanh Tùng

Chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự, công an tỉnh Bình Phước hợp với công an thị xã Bình Long đã đưa đối tượng Tùng về nhà ở cùng các địa điểm mà đối tượng khai nhận để xác minh, thu hồi vật chứng, phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, khoảng 6 giờ 40 phút sáng 7/2, người dân địa phương phát hiện ông Vũ Đình Ngọc, người đàn ông hành nghề bán vé số dạo trên địa bàn thị xã Bình Long tử vong tại ruộng lúa đã thu hoạch thuộc ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

Tại hiện trường, nạn nhân tử vong trong tư thế nằm úp, 2 tay khoanh trước ngực, xe đạp nằm cách lề đường khoảng 5m, đèn pin cách người khoảng 5m.

Người nhà nạn nhân cho biết, hàng ngày, ông Ngọc đi bán vé số có đeo nhẫn vàng và mang theo tiền để trong tập vé số cũ.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, nhận định đây là vụ giết người, cướp tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an thị xã Bình Long nhanh chóng khoanh vùng các đối tượng, truy bắt hung thủ gây án.

Sau quá trình xác minh, rà soát, xác định đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản) là hung thủ gây án nên tiến hành truy bắt.

Tuy nhiên, sau khi gây án, đối tượng này đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa bàn. Mặc dù vào đúng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu nhưng với quyết tâm truy bắt bằng được hung thủ về quy án, lực lượng cảnh sát hình sự đã ngày đêm truy dấu vết, truy tìm địa điểm đối tượng lẩn trốn.

Đến 22 giờ đêm 16/2, phát hiện đối tượng Tùng đang lẩn trốn xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, cảnh sát hình sự liền tổ chức bao vây, bắt gọn đối tượng.

Tại cơ quan công an, đối tượng Tùng đã thừa nhận hành vi giết hại cụ ông bán vé số để cướp 3 nhẫn vàng (trọng lượng 1,3 cây vàng), 1,3 triệu tiền mặt của ông Ngọc.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra, công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý đối tượng Tùng theo quy định của pháp luật.

* Ngày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang cho biết đơn vị đang khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ vụ giết người xảy ra tại thôn Thượng Hạ, xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 14/2 (tức mùng 3 Tết), tại thôn Thượng Hạ, xã Túng Sán, đối tượng Ly Văn Lít (SN 1994) đã dùng dao sát hại vợ mình là Sùng Thị Mai (SN 1994) ngay tại buồng ngủ.

Ly Văn Lít

Trước khi xảy ra án mạng, cả hai vợ chồng cùng 4 con nhỏ đã đi chúc Tết người thân ở cùng thôn. Sau đó, chị Sùng Thị Mai cùng các con về nhà trước.

Khi đối tượng Ly Văn Lít về sau thì cả hai xảy ra mâu thuẫn và đối tượng Lít đã ra tay sát hại vợ.

Trước tính chất phức tạp và nghiêm trọng của vụ án, các trinh sát có kinh nghiệm của Công an tỉnh Hà Giang và Công an huyện Hoàng Su Phì đã nhanh chóng vào cuộc và bắt được đối tượng Ly Văn Lít.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an tỉnh Hà Giang đang tạm giữ Ly Văn Lít để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang