Công an quận 12 tấn công tội phạm ma túy

Thứ Tư, 10/04/2019 16:36  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Ngày 9-4, Cơ quan CSĐT- Công an Q12 (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tô Tấn Thành (SN 1978, ngụ KP7, P.Tân Thới Nhất, Q12) và Huỳnh Minh Quốc (SN 1980, ngụ P16, Q4) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, từ cuối năm 2018, qua nắm tình hình, Đội CSĐTTP về ma túy - CAQ12 đã phát hiện nổi lên một đối tượng mua bán ma túy lưu động ở khu vực địa bàn giáp ranh giữa Q12 và H.Hóc Môn nên xác lập hiềm nghi đeo bám, theo dõi.

Sau một thời gian ngưng hoạt động, rồi chuyển địa bàn hoạt động sang H.Hóc Môn, đến đầu tháng 3-2019, đối tượng mục tiêu lại tái hoạt động tại khu vực P.Tân Thới Nhất, Q12.

CAQ12 đã xác định được danh tính tay đầu nậu ma túy này là Tô Tấn Thành (đối tượng từng có 2 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, sau khi ra tù lại nghiện ma túy và trở thành đầu nậu).

Đội CSĐTTP về ma túy- CAQ12 đã đề xuất Ban chỉ huy Công an quận duyệt xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Thành - Quốc cùng tang vật

Sau nhiều tuần mật phục theo dõi, lúc 12 giờ 30 phút ngày 21-3, tại khu vực đường Trường Chinh, Đội CSĐTTP về ma túy đã bất ngờ tập kích bắt quả tang đối tượng Thành đang vận chuyển 1 gói ma túy đá (cân nặng 10 gram) để đem bán cho con nghiện.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thành, CAQ12 thu giữ 0,7 gram ma túy các loại, 1 cân tiểu ly, 1 khẩu súng ngắn hiệu ZP5, 18 viên đạn, 2 dao tự chế, 3.000 USD, 70 triệu đồng…

Tiếp tục điều tra mở rộng, đến 18 giờ 45 phút cùng ngày, tổ trinh sát do Trung tá Lê Đức Túy- Đội trưởng Đội CSĐTTP về ma túy- CAQ12 trực tiếp chỉ huy tiếp tục mai phục, bắt quả tang thêm đối tượng Huỳnh Minh Quốc đang cất giấu 98 gram hàng đá, chuẩn bị mang đi bán cho con nghiện và đối tượng sử dụng trái phép ma túy Phạm Thị Thanh Kiều (SN 1980, cùng ngụ P16, Q4).

Khám xét nơi ở của Quốc, CAQ12 thu giữ thêm 18 viên thuốc lắc, hơn 7,5 gram ma túy tổng hợp.

Theo nguồn tin trinh sát, đối tượng Quốc mới vừa thụ án xong mức hình phạt 9 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy” và ra tù (giữa năm 2018).

Cách đây khoảng 2 tháng, Thành cung cấp ma túy cho Quốc để bán lẻ cho con nghiện, nhưng sau đó Thành thay đổi địa điểm hoạt động, thậm chí ngưng hoạt động thì Quốc chuyển sang mua ma túy của một đối tượng ở Q.Thủ Đức để mang về phân lẻ, bán kiếm lời.

Tuy nhiên, khoảng đầu tháng 3-2019, Thành hoạt động trở lại tại địa bàn Q12, nhưng do thiếu hụt nguồn cung nên đã liên lạc để mua ma túy của Quốc mà bán lại kiếm lời. Khu vực hoạt động của bọn chúng ngoài địa bàn P.Tân Thới Nhất (Q12), là các xã Bà Điểm và Xuân Thới Thượng (Hóc Môn)…

Trong công tác phối hợp tuần tra, truy quét tội phạm tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm, lúc 9 giờ 40 phút ngày 27-3, tổ tuần tra 363- CAQ12 khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Song Hành- QL22 thuộc khu vực KP4, P.Trung Mỹ Tây đã bắt quả tang Nguyễn Hoàng Khang (SN 1992, quê Cà Mau, không nơi ở nhất định) đang tàng trữ 8 tép heroin nhằm mục đích để bán cho con nghiện là Lưu Văn Hoàng (SN 1995, quê Đăk Lăk).

Trước đó, lúc 9 giờ 40 phút ngày 16-3, lực lượng 363- CAQ12 còn bắt quả tang Trần Anh Kiệt (SN 1999, ngụ X.Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn) đang tàng trữ hơn 23 gram ma túy tổng hợp.

Ngoài ra, qua khám xét, CAQ12 còn thu giữ thêm 2 dao bấm, 1 dao xếp, 1 súng tự chế, 2 vỏ đạn bằng kim loại, 1 xe máy, 3 ĐTDĐ…

Tại Cơ quan công an, Kiệt khai nhận: Do bản thân cần có tiền để chơi ma túy nên đã nhận bán ma túy thuê cho 1 phụ nữ không rõ lai lịch với thù lao 100.000 đồng/ lần. Sáng 16-3, Kiệt được điều động đem 1 gói ma túy (bên trong có 23 gói ma túy tổng hợp) đi bán cho 1 người đàn ông ở khu vực bến phà Cát Lái (Q2).

Sau khi nhận ma túy, Kiệt đem giấu vào trong hộc đồng hồ đo vận tốc của xe máy rồi điều khiển xe máy trên đường đi giao ma túy thì bị bắt…

Bình luận (0)

Lên đầu trang