Thuê hàng chục ô tô đem đi cầm lấy tiền rồi "lặn"

Thứ Hai, 15/10/2018 17:45

|

(CAO) Một đối tượng từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra Bình Thuận thuê xe tự lái rồi đưa vào TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Chiều 15-10, nguồn tin từ Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết, đang làm thủ tục bàn giao chiếc xe 4 chỗ hiệu Toyota Fotuner cho người bị hại.

Theo đó, ngày 18-9 Công an thị xã La Gi nhận được đơn trình báo của ông Nguyễn Quốc Huy (SN 1982, ngụ khu phố 10, phường Phước Hội, thị xã La Gi) về việc bị hai đối tượng thuê xe tự lái rồi chiếm đoạt.

Đối tượng Hoàng Văn Trường

Theo đơn trình bày, Hoàng Văn Trường (SN 1976, ngụ ấp Tân Hưng, xã Châu Pha, huyện Tân Thành, BR-VT) cùng Trần Xuân Lâm (SN 1972, ngụ ấp 5, xã Lam Sơn, huyện Cẫm Mỹ, Đồng Nai) ký hợp đồng thuê của ông chiếc xe 4 chỗ hiệu Toyota Fotuner BKS 51A – 281.67 tự lái trong thời hạn 10 ngày từ 7-9 đến 16-9. Nhưng quá thời hạn trên không giao trả, điện thoại liên lạc thì khóa máy. Nghi ngờ đã bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt nên ông Nguyễn Quốc Huy trình báo Công an nhờ giúp đỡ.

Xác minh đối tượng tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Công an được thông tin đối tượng này cũng đang bị truy tìm vì có hành vi lừa đảo thuê 10 xe tại huyện Tân Thành và 5 xe ben tại thị xã Bà Rịa đem đi cầm cố khắp nơi.

Qua nhiều ngày truy tìm, Công an phát hiện chiếc xe 4 chỗ của ông Huy, đối tượng đưa vào TP.Biên Hòa cầm cố lấy tiền tiêu xài. Điểm cầm cố này lại cho thuê lại xe này để chạy dịch vụ ra Đà Nẵng.

Ngày 15-10, Công an thị xã La Gi đã thu hồi chiếc xe Toyota Fotuner BKS 51A- 281.67 làm thủ tục trao trả cho người bị hại, đồng thời đang phối hợp với Công an huyện Tân Thành và thị xã Bà Rịa truy tìm đối tượng Hoàng Văn Trường và thu hồi những chiếc xe mà Trường thuê đem đi cầm cố để trả lại cho những người bị hại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang