Công an TP.Thủ Đức liên tiếp phá án ma túy

Thứ Tư, 17/03/2021 20:13

|

(CAO) ​Trong vòng 1 tuần, Công an TP.Thủ Đức đã khám phá thành công 3 vụ án ma túy, thu giữ nhiều tang vật, phương tiện phạm tội.

3 đối tượng Quân, Linh, Hải.

Trưa 15-3, trong lúc tuần tra trên tuyến đường Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, Tổ công tác Công an TP Thủ Đức phát hiện đối tượng Trần Quang Hải (49 tuổi, thường trú Q.10) điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên người Hải có một gói nylon màu đen, bên trong chứa tinh thể không màu. Hải khai nhận tinh thể không màu là ma túy tổng hợp (ma túy đá) với trọng lượng khoảng 50g.

Hải mua của một đối tượng (không rõ lai lịch) ở Q.8 với giá 15 triệu đồng để bán lại kiếm lời.

* Ngày 11-3, Tổ công tác Công an TPThủ Đức bắt quả tang đối tượng Hồ Minh Quân (33 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) tàng trữ 05 gói ma túy đá.

 
Tang vật công an thu được.

Truy xét nhanh từ lời khai của Quân, chiều cùng ngày, Tổ công tác phối hợp với Công an phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương kiểm tra hành chính Ngô Hoàng Linh (SN 1986 thường trú Thủ Đức), phát hiện thu giữ 1 gói nylon ma túy đá.

Tổng cộng tang vật thu giữ trên người 2 đối tượng hơn 76g ma túy đá. Trong quá trình điều tra mở rộng, Công an TP.Thủ Đức phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Thị Quý (SN 1983, thường trú tỉnh Đồng Nai) đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức.

Quý là đối tượng bị truy nã của Công an tỉnh Bình Dương về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

* Tiếp đó, ngày 12/3, Công an Thủ Đức kiểm tra hành chính căn nhà số 284/29 đường Long Thuận, phường Long Phước do đối tượng Đoàn Công Danh (SN 1995, thường trú tỉnh Đồng Tháp) làm chủ.

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện có 04 lều trồng cần sa với số lượng 140 cây và 5 bịch nylon cần sa khô; thu giữ gần 8090g cần sa và nhiều dụng cụ, thiết bị trồng cần sa.

Đối tượng Danh khai nhận trồng cây cần sa từ khoảng tháng 10/2020 để sử dụng cho cá nhân. Do không sử dụng hết nên Danh lên Facebook rao bán để kiếm tiền. Tới thời điểm bị bắt, Danh đã bán cần sa cho 3 người khác.

Bình luận (0)

Lên đầu trang