Đã bắt được đối tượng cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Chủ Nhật, 11/09/2022 07:57  | Minh Thắng

|

(CAO) Cùng với việc bắt giữ đối tượng, công an cũng thu giữ 1 khẩu súng rulo, phương tiện gây án, tiền và nhiều tang vật có liên quan.

Lúc 0 giờ 25 phút rạng sáng nay (11-9), Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an bắt giữ đối tượng Lê Huy Dũng (SN 1988, quê quán tỉnh Thanh Hóa; tạm trú huyện Long Thành, Đồng Nai). Đây là đối tượng dùng súng thực hiện vụ cướp ngân hàng tại TP.Biên Hoà gây xôn xao dư luận vào chiều ngày 8-9.

Lúc bị bắt giữ Dũng đang trốn tại địa bàn khu công nghiệp Long Đức, huyện Long Thành, lực lượng công an tiến hành đấu tranh nhanh tại hiện trường, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời khai nhận vị trí cất giấu súng, tiền, phương tiện sử dụng gây án và các tang vật khác có liên quan tại nhiều vị trí khác nhau.

Đối tượng Dũng chỉ nơi giấu khẩu súng và được lực lượng công an thu giữ

Lực lượng công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng và di lý Dũng đưa đến một số địa điểm, thu giữ được 1 khẩu súng rulo, xe mô tô hiệu Sirius đối tượng sử dụng làm phương tiện gây án và một số tiền.

Như đã thông tin, trước đó, khoảng 15 giờ chiều 8-9, tại phòng giao dịch Tam Phước - chi nhánh Biên Hòa thuộc Ngân hàng Vietcombank (ấp Long Đức 3, phường Tam Phước, TP.Biên Hòa) đã bị một đối tượng tấn công.

Trong một clip đăng trên mạng xã hội do người dân livestream tại hiện trường, nghi phạm mặc áo khoác đen, quần dài đen, sử dụng khăn đen che kín vùng mặt, cổ, đầu đội mũ bảo hiểm. Sau khi chạy ra khỏi phòng giao dịch Tam Phước, đối tượng băng qua quốc lộ 51 rồi lấy xe máy dựng sẵn bên lề đường tẩu thoát trên quốc lộ 51, hướng về trung tâm thị trấn huyện Long Thành.

Đối tượng được đưa về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra

Nhận tin báo, ngay lập tức Công an TP.Biên Hòa huy động nhiều lực lượng triển khai phương án truy bắt và liên hệ với Công an huyện Long Thành nhanh chóng đón lõng tại nhiều tuyến đường, khu dân cư. Cùng thời gian này, các đội nghiệp vụ cũng đã tiến hành phong tỏa, tổ chức công tác khám nghiệm hiện trường thu thập thông tin hỗ trợ cho việc truy bắt đối tượng. Theo thông tin ban đầu, vụ cướp xảy ra vào thời điểm tại phòng giao dịch của ngân hàng đang có nhiều người dân ra vào. Bất ngờ xuất hiện đối tượng mặc bộ đồ đen, đội nón bảo hiểm xông thẳng vào và trên tay có cầm theo khẩu súng để đe dọa những người xung quanh.

Nhân chứng cho biết, đối tượng ra tay rất nhanh, lao đến quầy giao dịch số 5 và dí súng vào đầu nam nhân viên yêu cầu đưa tiền. Sợ hãi, nam nhân viên đã lấy nhiều cục tiền giao cho tên cướp rồi đối tượng chạy thoát ra khỏi ngân hàng. Mặc dù lúc này có lực lượng bảo vệ và nhiều người dân chứng kiến đuổi theo, tuy nhiên do thấy đối tượng cầm súng nên mọi người chỉ đuổi theo cầm chừng mà không dám tiếp cận gần.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang