Đâm chết vợ vì nghi ngoại tình

Thứ Sáu, 11/10/2019 15:07  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Ngày 11/10, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Duân (SN 1981, HKTT thôn Cù Hin, hiện ở thôn Thủy Triều, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) 20 năm tù về tội giết người, bị hại chính là vợ bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Thành Duân

Theo cáo trạng, chị Phan Thị M. và Duân là vợ chồng, sinh sống tại thôn Cù Hin, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm. Sau cơn bão số 12 năm 2018, nhà bị hư hỏng nên cả hai đến nhà ông Nguyễn Văn Tâm, bà Nguyễn Thị Gái là cha mẹ ruột của Duân (tại thôn Thủy Thiều, xã Cam Hải Đông) để ở.

Khoảng 6h30’ ngày 9/3/2019, khi chị M. đang ngồi rửa rau trước nhà thì Duân từ trong nhà đi ra. Do nghi ngờ vợ ngoại tình nên Duân và chị M. lớn tiếng cãi cọ. Trong cơn bực tức, Duân lấy 1 con dao ở gần chỗ chị M. ngồi, đâm nhiều nhát vào người làm chị M. tử vong tại chỗ. Sau đó, Duân cầm dao tự đâm vào bụng mình để tự sát thì bà Gái phát hiện, tri hô mọi người đến giúp đỡ. Ông Tâm đi ra thấy Duân còn thở nên đưa Duân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Đến ngày 15/3/2019 thì xuất viện.

Tại phiên tòa, Duân khai: Trong thời gian tá túc ở nhà cha mẹ, hai vợ chồng Duân và M. không sinh hoạt vợ chồng, tuy nhiên M. lại mua thuốc ngừa thai để trong người. Vì nghi ngờ vợ ngoại tình nên Duân nhiều lần gặng hỏi. M. thú nhận có ngoại tình và xin tha thứ, hứa sẽ không tái phạm. Tuy nhiên, việc mua thuốc ngừa thai vẫn tiếp diễn nên Duân bức xúc và để xảy ra sự việc đau lòng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang