Bắt 218 bánh heroin, 30kg ma túy đá và 103.000 viên MTTH ở Sài Gòn

Thứ Sáu, 13/07/2018 12:29

|

(CAO) Trong vòng chưa đầy 2 tháng, cơ quan chức năng đã triệt phá thành công hai đường dây ma túy với số lượng lớn hàng đầu từ trước đến nay tại TP.HCM, tang vật thu giữ 218 bánh heroin, hơn 30kg ma túy đá và trên 100.000 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 13-7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47B) - Bộ Công an, Đoàn Đặc nhiệm phía Nam (Đoàn 3) - Bộ đội Biên phòng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (PC47) - Công an TP.HCM, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy phía Nam (Đội 6) – Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan và các lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công 2 chuyên án ma túy lớn hàng đầu từ trước đến nay trên địa bàn TP.HCM.

Các đối tượng đi giao ma túy bị công an bắt giữ

Bước đầu, cơ quan chức năng đã bắt giữ 19 đối tượng, thu 218 bánh heroin, hơn 30 kg ma túy đá và trên 100.000 viên ma túy tổng hợp, 4 xe ô tô, lượng lớn tiền mặt và nhiều tài liệu có liên quan của hai đường dây ma túy "khủng" này.

Qua công tác địa bàn, các trinh sát phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lào đưa về Việt Nam nên xác lập chuyên án đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, những mắt xích trong đường dây này dần được các trinh sát nắm rõ.

Heroin được chất đầy trong va ly

Theo đó, cầm đầu đường dây này là Phạm Hữu Hiệu (48 tuổi, quê Nghê An, ngụ TP.HCM). Hiệu móc nối 6 người khác thường trú tại TP.HCM và Nghệ An để vận chuyển ma tuý từ biên giới Lào qua một cửa khẩu ở miền Trung vào Việt Nam. Sau đó, số ma túy này được các đối tượng bí mật vận chuyển vào TP.HCM.

Số lượng ma túy "khủng" bị phát hiện, thu giữ

Sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, khoảng 17 giờ 30 chiều 11-7, nguồn tin trinh sát báo về các đối tượng sẽ giao một “mẻ hàng” lớn bằng xe máy nên ban chuyên án quyết định cất lưới. Khi các đối tượng đang thực hiện giao hàng tại chung cư Oriental (địa chỉ số 685 Âu Cơ, P. Tân Thạnh, Q. Tân Phú) thì công an bất ngờ ập vào bắt giữ.

Cùng lúc, các mũi trinh sát cũng đồng loạt đánh vào 7 địa điểm nghi là nơi cất giữ ma tuý của đường dây này. Qua khám xét, cơ quan công an bắt giữ tổng cộng 7 đối tượng, thu giữ 179 bánh heroin tang vật, gần 4 tỷ đồng, 2 xe ô tô cùng nhiều tang vật, tài sản khác có liên quan.

Bảy đối tượng trong đường dây bị bắt gồm: Phan Hữu Hiệu (ở Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh); Lý Thơ Phước (ở Q.Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh), Phan Thạch Dinh (ở quận 3, TP. Hồ Chí Minh); Nguyễn Thành Nam (ở Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh); Trần Ánh Nguyệt (ở quận 1, TP. Hồ Chí Minh); Trần Đức Trâm (ở quận 8, TP. Hồ Chí Minh) và Bùi Đình Trung (ở Q.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh).

Đây là vụ án thu giữ lượng heroin lớn hàng đầu từ trước đến nay ở TP. Hồ Chí Minh.

179 bánh heroin bị lực lượng công an thu giữ

*Trước đó, vào cuối tháng 5-2018, cơ quan chức năng cũng triệt phá thành công chuyên án mang bí số LA318, buôn bán, vận chuyển ma túy lớn từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ.

Kết quả, Ban chuyên án đã bắt 12 đối tượng; tang vật gồm 103.000 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc), 39 bánh heroin, khoảng 30 kg ma túy tổng hợp dạng đá cùng ô tô, xe máy và tài liệu giấy tờ liên quan.

Đây được xem là hai vụ án mua bán, vận chuyển ma túy lớn hàng đầu từ trước tới nay tại TP.HCM từng bị triệt phá.

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hai vụ án này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang