Đầu bạc vẫn không từ bỏ nghề bán 'hàng trắng'

Thứ Năm, 10/03/2016 14:33  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Ngày 10-3, TAND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Võ Thị Thanh (52 tuổi, trú tổ 12 Sơn Thủy, Vĩnh Phước, Nha Trang) 9 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 22-8-2015, tại khu vực tổ 12 Sơn Thủy, Vĩnh Phước, Công an TP.Nha Trang bắt quả tang Thanh đang bán 15 tép heroin cho Lê Thị Đẹp với giá 1 triệu đồng.

Bị cáo Võ Thị Thanh trước vành móng ngựa

Quá trình điều tra xác định, vào thời gian trên Đẹp đi tới khu vực tổ 12 Sơn Thủy để tìm mua ma túy sử dụng. Khi tới nơi, Đẹp gặp Thanh và hỏi mua ma túy, Thanh đồng ý. Thỏa thuận xong, Đẹp đưa cho Thanh 1 triệu đồng, Thanh bán cho Đẹp 15 tép heroin.

Sau khi Đẹp và Thanh mua bán xong thì bị bắt quả tang. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thanh phát hiện thu giữ 111 tép heroin và 1 cục ma túy. Thanh khai số ma túy trên Thanh mua của một đối tượng không rõ lai lịch ở khu vực bến xe Miền Đông (TP.HCM) với giá 12 triệu đồng. Sau đó, mang về nhà chia nhỏ bán lại kiếm lời.

Được biết, năm 2004 Thanh đã từng bị tòa xử phạt 7 năm tù về tội này, chưa được xóa án tích đã tiếp tục tái phạm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang