Đi ăn cướp vì hết tiền... đổ xăng

Chủ Nhật, 27/08/2017 12:52

|

(CAO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa, Long An ngày 24-8-2017 ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Phước về tội “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, Nguyễn Hữu Phước (SN 1992, ngụ ấp An Thịnh, xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), điều khiển xe mô tô đi từ nhà lên thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Khi đến đoạn đường N2, thuộc ấp 1B, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thì Phước ghé vào tiệm tạp hóa nằm ven đường đổ 30.000 đồng xăng. Do không còn đủ tiền trả nên Phước lấy 10.000 đồng và 1 điện thoại di động đưa cho chủ tiệm cầm đỡ khi nào có tiền sẽ quay lại chuộc điện thoại.

Sau đó, Phước tiếp tục điều khiển xe theo hướng lộ N2 về ngã ba Hòa Khánh, huyện Đức Hòa thì quan sát thấy chị Lê Nguyễn Thanh T. (SN 1995, ngụ ấp 1, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An), điều khiển xe Wave lưu thông hướng ngược lại.

Đối tượng Nguyễn Hữu Phước

Quan sát, Phước thấy trong túi quần bên trái phía trước của chị T có để một điện thoại di động Sam Sung J7 màu vàng (điện thoại để nhô ra khỏi túi quần) nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Sau khi giật điện thoại trong túi của chị T., rồi tăng ga bỏ chạy về hướng cầu Đức Hòa.

Trên đường bỏ chạy, Phước cất điện thoại vừa giật được vào trong rổ xe và tiếp tục chạy về hướng TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, Phước đến khu vực KCN Hố Nai 3, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì gặp Hiếu (không rõ nhân thân, lai lịch) là bạn quen biết trước đây. Phước đưa Hiếu điện thoại di động vừa cướp được và nhờ Hiếu bán giúp.

Sau khi bán điện thoại, Hiếu quay lại đưa cho Phước 1.500.000 đồng là tiền bán điện thoại, Phước cầm 1.300.000 đồng và cho Hiếu 200.000 đồng. Đến ngày 5-8-2017, Phước quay lại chuộc điện thoại tại tiệm tạp hóa thì bị Công an bắt giữ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang