Đi tìm nhóm đối thủ để đánh lại chém nhầm những người vô can

Thứ Tư, 22/07/2015 10:06  | Cao Danh

|

(CAO) Qua xét xử, chiều 21-7, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt 11 bị cáo cư ngụ tại các địa phương thuộc TP.Biên Hòa, gồm: Lê Tiến Đạt (SN 1993) 15 năm tù, Nguyễn Trọng Năng (SN 1993) 11 năm tù, Nguyễn Thanh Tú (SN 1996) 11 năm tù, Đặng Quốc Văn (SN 1996) 7 năm tù, Nguyễn Viết Chính (SN 1993), Nguyễn Tiến Anh (SN 1990), Vũ Chí Thuyên (SN 1994), Nguyễn Thế Anh (SN 1994), Nguyễn Ngọc Vẹn (SN 1995), Đàm Nguyên Dương ( SN 1995), Phan Thế Mạnh (SN 1997) từ 3 đến 5 năm tù về hành vi giết người.

Ngoài ra, tòa án còn buộc các bị cáo bồi thường hơn 224 triệu đồng cho các nạn nhân.

Theo hồ sơ vụ án, anh Nguyễn Thành Quân hẹn Đạt đến một địa điểm thuộc khu vực ấp Hưng Phước, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa để giản hòa mâu thuẫn xảy ra với nhau trước đó. Tuy nhiên, Đạt nghỉ rằng anh Quân hẹn đến để đánh nhau nên ngày 5-3-2013, Đạt rủ thêm Năng, Chính và các bị cáo trên đến khu vực bờ hồ gần chợ K8 phường Long Bình, TP.Biên Hòa để đánh anh Quân.

Đạt, Năng và Tú chuẩn bị ba con dao tự chế. Sau đó, nhóm cả chục tên trên đi trên sáu chiếc xe máy. Vừa đến nơi, nhóm này thấy các anh Nguyễn Cảnh Danh, Lê Kim Thanh và Lê Anh Hưng cùng vài người nữa đang ngồi chơi lại tưởng nhầm là nhóm của anh Quân nên Năng, Đạt và Tú liền nhảy xuống xe, xông đến rút dao chém tới tấp làm nhóm anh Danh bị thương.

Qua điều tra của công an và kết quả giám định, anh Thanh bị Đạt chém gây thương tích 80%, anh Hưng bị Tú chém gây thương tich 4%. Một số người khác thì bị thương nhẹ hơn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang