Điều tra, xét xử lại vụ người tố thư ký tòa chạy án bị tăng án

Thứ Tư, 08/03/2017 00:24  | Kim Phát

|

(CAO) Vụ án vi phạm nghiêm trọng tố tụng, trách nhiệm về hình sự, dân sự nên đã bị hủy án, trả hồ sơ để điều tra lại từ đầu.

Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM vừa xử giám đốc thẩm đã chấp nhận kháng nghị của VKSND cùng cấp, tuyên hủy hai bản án hình sự sơ thẩm và phúc thẩm đối với Mai Thị Ngọc Vân (SN 1980, ngụ quận Tân Bình) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Hủy quyết định khởi tố hình sự đối với Mai Khải Hoàn (SN 1983, em Vân) do TAND TP.HCM đã ra trước đó. Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM trả hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại từ đầu.

Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân nên giữa Vân và gia đình ông Trịnh Quang Hân đã xảy ra xô xát. Theo án sơ thẩm, Vân đã gây thương tích cho ông Trịnh Quang Hân 4% và hai con trai ông là Trịnh Quốc Việt, Trịnh Quang Trung lần lượt là 4% và 13%.

Bị cáo Vân

Sau khi bị TAND quận Tân Bình kết án 9 tháng tù Vân đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt do đang nuôi con nhỏ, trụ cột gia đình. Tuy nhiên quá trình giải quyết vụ án, thư ký Nguyễn Thị Nhung đã gợi ý chạy án 120 triệu sau đó giảm còn 85 triệu.

Nhung cho số điện thoại chồng mình là Phan Văn Khang để Vân giao tiền. Ngày 14-7-2016 khi Khang vừa nhận tiền từ Vân đã bị công an bắt.

Xử phúc thẩm ngày 10-8-2016, mặc dù VKSND TP.HCM đề nghị hủy án do vi phạm tố tụng nghiêm trọng nhưng HĐXX cấp phúc thẩm vẫn tuyên và tăng từ 9 tháng lên 4 năm tù.

Sau đó VKSND TP.HCM đã báo cáo VKSND Tối cao vụ việc. VKSND Cấp cao tại TP.HCM đã kháng nghị yêu cầu xử giám đốc thẩm hủy án, hủy quyết định khởi tố do vi phạm tố tụng nghiêm trọng, vi phạm trách nhiệm hình sự và dân sự.

Bên cạnh đó, trong phiên xử giám đốc thẩm, ủy ban thẩm phán còn tuyên hủy Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Mai Khải Hoàn (SN 1981, em trai Vân) mà TAND TP.HCM đã ra trước đó. Ủy ban thẩm phán trả hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại từ đầu.

Người nhà thư ký tòa bị bắt quả tang nhận tiền
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang